1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Công Minh: “Đội tuyển Malaysia không còn mạnh như xưa”

(Dân trí) - Nhận định Malaysia từng là đội bóng rất nguy hiểm, nhưng ở thời điểm hiện tại, theo HLV Trần Công Minh, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Malaysia.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 15h30 ngày 23/11 trên sân Thuwunna, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Từng đụng độ với Malaysia trong quá khứ và theo dõi họ trong mấy năm trở lại đây, anh đánh giá thế nào về đội bóng này?

Họ từng là thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Họ chơi đơn giản, nhưng hiệu quả, đơn giản và hiệu quả như cách chơi bóng của người châu Âu. Lối đá của Malaysia chủ yếu vẫn thiên về sức mạnh, sẵn sàng áp sát khi đối phương có bóng, nên thoạt nhìn thì họ không có gì nổi bật, nhưng thắng họ không phải là chuyện dễ.

Cụ thể, sức mạnh cơ bắp của Malaysia có còn giữ được ở AFF Cup năm nay?

Qua trận đấu với Campuchia vừa rồi, có thể phần nào nhận diện về đối thủ này. Trong khoảng thời gian đầu trận, họ có vẻ lúng túng, nhưng về cuối thì họ chiếm ưu thế hoàn toàn. Ưu thế này thứ nhất đến từ kinh nghiệm và bản lĩnh. Nói gì thì nói một nền bóng đá từng đứng đầu Đông Nam Á như họ ít nhiều phải có bản lĩnh. Thứ nhì, là từ sự dẻo dai về mặt thể lực. Họ chứng mình họ hơn đối phương ở sự dẻo dai trong khoảng thời gian cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam vẫn ở cửa trên so với các đối thủ tại bảng B
Đội tuyển Việt Nam vẫn ở cửa trên so với các đối thủ tại bảng B

Vậy sự dẻo dai đấy của cầu thủ Malaysia như thế nào nếu so với đội tuyển Việt Nam?

Rất khó so sánh trực tiếp, vì đôi bên chưa lâm trận cùng nhau. Nhưng tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam cũng không có gì phải ngán họ về mặt thể lực. Cầu thủ chúng ta có độ tuổi trung bình còn trẻ, khả năng hồi phục, khả năng chịu đựng khá cao. Ngược lại, Malaysia tuy nổi tiếng mạnh mẽ nhưng cầu thủ của họ phần đông đã lớn tuổi. Nếu đua sức trực tiếp với đội tuyển Việt Nam, chưa chắc họ đã có lợi.

Chỉ có một vấn đề mà tôi muốn lưu ý, đó là việc họ quen với chuyện đá ở khung giờ nắng nóng hơn chúng ta, vì vừa trải qua 1 trận như thế rồi. Thành ra, đây là điều kiện thời tiết mà đội tuyển Việt Nam cần phải làm quen trước khi thi đấu với Malaysia.

Còn về mặt lối chơi, anh đánh giá thế nào giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, thưa anh?

Việt Nam hơn nhiều chứ! Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chơi đa dạng hơn. Về mặt con người, đội tuyển Việt Nam cũng hơn có nhiều cá nhân có thể gây đột biến hơn. Ngược lại, Malaysia không có cầu thủ nào ở dạng như thế. Nhìn chung, bóng đá Malaysia so với các kỳ giải trước sa sút nhiều rồi.

Tuy nhiên, dường như khoảng cách giữa các vị trí chính thức và dự bị ở đội tuyển Việt Nam vẫn không hề nhỏ?

Tôi lại không nghĩ như thế. Tôi cho rằng các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận trước chơi khá đấy chứ. Đừng quên rằng trận đấu với Myanmar là trận đầu tiên của ta tại AFF Cup 2016, lại phải đá với đội chủ nhà. Bất cứ ở giải đấu nào, trận đầu tiên cũng khó, và trục trặc ở trận đầu tiên cũng không phải là chuyện hiếm. Chắc chắn mọi việc sẽ được điều chỉnh dần dần, theo hướng tốt hơn.

Ngoài ra, theo tôi tâm lý của các cầu thủ hiện rất tốt, nhất là hàng tiền đạo. 2 tiền đạo Công Vinh và Văn Quyết đều đã có bàn thắng. Điều này rất quan trọng đối với tâm lý của các chân sút. Tôi tin ở các em, tôi cho rằng các cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tiếp tục vượt qua Malaysia.

Xin cảm ơn anh!

Trọng Vũ (thực hiện)

HLV Trần Công Minh: “Đội tuyển Malaysia không còn mạnh như xưa” - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016