1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Schafer: “Thái Lan sẽ tấn công dồn dập Malaysia”

(Dân trí) - Trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup 2012 tại sân Supachalasai, HLV Winfried Schafer khẳng định việc đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết là nhiệm vụ bắt buộc với đội tuyển Thái Lan thời điểm này.

Thái Lan đã giành đôi chút lợi thế khi hòa Malaysia 1-1 tại Bukit Jalil cách đây 4 ngày và chỉ cần một trận hòa không bàn thắng là đủ thể đội tuyển xứ sở chùa vàng lần thứ 6 có mặt trong trận chung kết giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á trong 18 năm qua. Người Thái đã 3 lần vô địch, nhưng họ khao khát tìm lại vinh quang sau 10 năm lỗi hẹn với chức vô địch.
 
Thái Lan và Malaysia sẽ đá sinh tử tại Bangkok vào 19h tối nay

Thái Lan và Malaysia sẽ đá sinh tử tại Bangkok vào 19h tối nay

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu tại sân Supachalasai, HLV Winfried Schafer tỏ ra hết sức quyết tâm: “Chúng tôi không bao giờ chờ đợi một trận hòa không bàn thắng và chúng tôi không muốn có mặt tại chung kết sau hai trận hòa bởi đó là kết quả quá thiếu thuyết phục.

Các cầu thủ của tôi đang tỏ ra hết sức tự tin sau trận hòa 1-1 giành được ở Kuala Lumpur cách đây 4 ngày. Mục tiêu duy nhất của Thái Lan lúc này chiến thắng để giành quyền có mặt tại chung kết”.

Bên phía Malaysia, HLV K. Rajagobal khẳng định chẳng có lý do gì để Malaysia không thể giành chiến thắng tại Bangkok để có mặt trong trận chung kết AFF Cup năm nay: “Chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên vì những gì Thái Lan thể hiện ở Kuala Lumpur và Malaysia có thể khiến họ lại ngạc nhiên trong trận lượt về này.

Các cầu thủ của tôi đang đạt phong độ cao nhất, tất cả đều chung một mục tiêu là giành vé có mặt tại chung kết. Tỷ số hòa 1-1 ở lượt đi không phải là bất lợi với Malaysia, bởi đó là điều kiện để chúng tôi nghĩ đến việc đánh bại họ trong cuộc tái đấu này. Đó là điều nằm trong khả năng của các cầu thủ Malaysia”.

Tiền vệ Safiq Rahim, một trong những người chơi hay nhất bên phía Malaysia ở Kuala Lumpur tin tưởng vào cơ hội chiến thắng của đội nhà: “Một điều đơn giản là Malaysia đang có một tập thể xuất chúng. Chúng tôi khởi đầu vòng bảng không thật sự tốt, nhưng Malaysia luôn chơi hay ở các trận knock-out.

Thái Lan không phải là đội bóng không thể đánh bại, dù lịch sử đối đầu chúng tôi đang đuối thế hơn họ. Malaysia đã chơi áp đảo ở lượt đi, nhưng chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Trận lượt về này sẽ quyết định tất cả, tôi luôn tin tưởng vào cơ hội giành quyền vào chung kết của Malaysia”.

Kim Anh