1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ranieri dọa kiện Juventus vì “quỵt” hợp đồng

(Dân trí) - Tờ La Gazzetta dello Sport cho hay, cựu HLV Claudio Ranieri đang nhờ cậy luật sư để đưa Juventus ra tòa vì đội bóng chưa chịu thanh lý hợp đồng sau khi sa thải ông trước thời hạn.

 
HLV Ranieri dọa kiện Juventus vì “quỵt” hợp đồng - 1
HLV Ranieri muốn được Juventus bồi thường.

 

Do thành tích bết bất của Juve giai đoạn cuối mùa giải, HLV Claudio Ranieri đã phải ra đi nhường chiếc ghế dẫn dắt cho nhà cầm quân trẻ Ciro Ferrara. Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện chưa thể kết thúc đơn giản và êm đềm như vậy.

 

Vào tháng 8/2007, BLĐ Juve đã đồng ý ký hợp đồng để HLV Ranieri làm việc tại Olimpico tới tháng 6/2010 mà trong đó có điều khoản nếu bị sa thải trước thời hạn, “gã thợ hàn” sẽ được nhận tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng.

 

Tuy nhiên, dù đã đưa người mới lên thay nhưng BLĐ Juve lại “quên” luôn cam kết với người cũ và buộc ông Ranieri phải cho mời luật sư Mattia Grassani để bảo vệ quyền lợi. Luật sư Grassani cho biết: “Tôi hy vọng các bên đều cư xử đẹp trên tinh thần giải quyết êm thấm. Và ông Ranieri muốn tôi tìm ra giải pháp hợp lý nhất có thể”.

 

Tuy nhiên theo vị luật sư này, HLV Claudio Ranieri không hề muốn xảy ra một “Cuộc chiến hoa hồng” để gây khó dễ trừ khi BLĐ Juve từ chối hợp tác giải quyết.

 

Ông Grassani nói tiếp: “Tối qua, chúng tôi đã chính thức gửi thông báo tới Juventus về việc Ranieri cùng các trợ lý ủy quyền cho tôi giải quyết vụ việc. Tôi đã sẵn sàng cho việc này. Nhưng trước hết sẽ cùng nhau ngồi vào bàn thương lượng hữu nghị nhất có thể.

 

Sau đó, nếu không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, các bên sẽ được phép hành xử theo cách riêng của mình và đó có thể là đưa vụ việc để tòa án xử lý dứt điểm”.

 

Được biết, HLV Claudio Ranieri muốn BLĐ Juve trả nốt tiền lương từ lúc bị sa thải cho tới lúc hợp đồng hết hạn (tháng 6/2010) và phần tiền thưởng do đưa Juventus giành được suất dự Champions League mùa tới.

 

L.T.T