1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Phan Thanh Hùng trở thành “tốt thí” của VFF

(Dân trí) - Sau buổi họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại, HLV Phan Thanh Hùng đã nhận trách nhiệm và từ chức. Nhưng đổ hết tất cả lỗi cho tướng Hùng vì thất bại của đội tuyển Việt Nam thực sự quá thiếu công bằng...

HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức chia tay nhiệm vụ của mình và sự ra đi của ông được người hâm mộ đón nhìn nhận là dũng cảm. Ông đã nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình vì thất bại của đội tuyển và ông nêu ra những điểm mình chưa làm được trong bản báo cáo dài đến 5 trang.

 

Trong báo cáo gửi lên VFF, ông Hùng đã nói cụ thể những điều mình chưa làm được như ông thiếu những phương án tối ưu để điều chỉnh chiến thuật một cách hợp lý và tỏ ra lúng túng khi thiếu hụt lực lượng do chấn thương. Ông cũng nhận sai khi không thể làm công tác tư tưởng cho các học trò sau trận thua Philippines khiến Việt Nam bị loại sớm ở vòng bảng.
 
 
HLV Phan Thanh Hùng bị đổ hết trách nhiệm vì thất bại của tuyển Việt Nam

HLV Phan Thanh Hùng bị đổ hết trách nhiệm vì thất bại của tuyển Việt Nam

 

Cuối cùng, tướng Hùng cũng nhận là mình thiếu sự cương quyết và dứt khoát trong việc dẹp yên nội bộ khiến nhiều cầu thủ có hành động thiếu tôn trọng với đồng đội và Ban huấn luyện. Ông cũng nói rằng nhiều người có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, bệnh ngôi sao gây bất đồng nội bộ.

 

Khác với trường hợp của HLV Falko Goetz năm ngoái, đơn xin từ chức của HLV Phan Thanh Hùng ngay lập tức được Ban lãnh đạo VFF chấp nhận. Các thành viên trong VFF còn chốt lại một câu rằng “đó là hành động dũng cảm”. Nhưng rõ ràng, các hành xử của VFF với vị thuyền trưởng này thực sự có quá nhiều điều bất hợp lý.

 

Chủ tịch hội đồng HLVQG Nguyễn Sỹ Hiển còn chỉ trích rằng việc ông Hùng chỉ suốt ngày chạy trên cát, tập luyện không mang lại một kết quả nào. Một vấn đề khác nữa được đặt ra là vì sao VFF lại chấp nhận để ông Hùng kiêm nhiệm việc dẫn dắt ĐTQG lẫn CLB Hà Nội T&T, điều ảnh hưởng khá nhiều đến công tác chuyên môn của chính ông.

 

VFF gần như không có sự hỗ trợ nào về chuyên môn cho HLV Phan Thanh Hùng và sau khi đội tuyển Việt Nam thất bại, ông Hùng phải ra đi vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, không hoàn thành được nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết AFF Cup 2012.

 

Khi ông Hùng tự đệ đơn xin từ chức, VFF đã phê duyệt ngay và không phải suy nghĩ bởi lẽ số tiền bồi thường hợp đồng cho ông không tốn kém là bao. Điều quan trọng nữa, việc ông Hùng chia tay sau thảm bại có thể giúp VFF dồn trách nhiệm về thành tích của ĐTQG trên đất Thái Lan cho vị HLV này. Thậm chí, VFF còn công bố bản báo cáo này cho giới truyền thông để mọi người...hiểu rõ hơn về sai lầm chuyên môn của ông Hùng.

 

Một HLV mất việc thì thất bại là điều không có gì để bàn cãi, nhưng đổ hết tội lên đầu ông là điều quá thiếu công bằng. Nhưng đó lại là cách làm của VFF thời điểm này để dịu yên dư luận và vô hình chung tướng Hùng trở thành công cụ để cơ quan quyền lực cao nhất nước đẩy trách nhiệm.

 

Kiều My