1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo: “Tôi không buồn khi Hàn Quốc thua Malaysia”

(Dân trí) - Olympic Hàn Quốc bất ngờ thua Olympic Malayia khiến kế hoạch chuẩn bị của hai đội bảng D là Việt Nam và Nhật Bản có thể phải thay đổi. Dù vậy, HLV Park Hang Seo khẳng định ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải tránh Hàn Quốc và cũng không buồn khi đội bóng quê nhà thất bại.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Olympic Nhật Bản sắp tới?

Chúng ta biết Nhật Bản là một trong những ứng cử viên vô địch. Năm nay họ cử đội U21 để phục vụ cho Olympic 2020. Họ là U21 nhưng đều đã trưởng thành. 15 cầu thủ trong số này đang đấu ở các giải chuyên nghiệp. 5 cầu thủ xuất thân trường đại học.

Họ chinh chiến ở các giải của Nhật Bản nên rất đáng gờm. Tất nhiên Nhật Bản đã chuẩn bị rất chu đáo cho Asiad 2018. Theo tôi, 21 tuổi hay 23 tuổi không có sự khác biệt lớn đâu. Họ là đối thủ mạnh trong trận đấu ngày mai.


HLV Park Hang Seo khẳng định ông không nghĩ nhiều đến việc gặp Hàn Quốc hay Malaysia

HLV Park Hang Seo khẳng định ông không nghĩ nhiều đến việc gặp Hàn Quốc hay Malaysia

Olympic Việt Nam từng tính toán tránh Olympic Hàn Quốc nhưng việc đội bóng này thua Malaysia khiến kế hoạch của ông bị thay đổi?

Tôi chưa từng nói với ai là tránh Hàn Quốc cả. Đối với chúng tôi mỗi trận đấu là một trận chung kết, gặp đội nào cũng chơi hết mình. Chúng ta biết rằng bóng đá có nhiều biến số, không theo những gì mà ta dự đoán. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Malaysia hôm qua đã cho thấy rõ điều đó.

Ông có bất ngờ khi Hàn Quốc thua không?

Tôi không biết vì sao Hàn Quốc lại thua trận. Đó là kết quả nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Hàn Quốc đã có những sai sót. Chỉ một chút chủ quan thôi Hàn quốc đã phải trả giá.

Ông có buồn không khi đội bóng quê nhà thất bại sốc như vậy?

Tôi đang làm việc tại Việt Nam. Tôi chú ý kết quả trận của Olympic Việt Nam hơn. Đội Hàn Quốc có HLV của họ rồi, còn tôi là HLV của Olympic Việt Nam.

Ông có thể cho biết Olympic Việt Nam sẽ chuẩn bị như nào cho trận gặp Nhật Bản ngày mai. Ông có tính tới chuyện Olympic Việt Nam phải đá penalty nếu hai đội hoà nhau?

Đây là một bí mật. Chúng tôi không thể biết trận đấu ngày mai như nào. Chúng ta phải chuẩn bị mọi phương án, kể cả penalty.

Xin ông cho biết vì sao trước mỗi bữa ăn ông thường cho các cầu thủ đi bộ, điều đó có tác dụng gì?

Buổi sáng các cầu thủ ngủ dậy chưa tỉnh lắm, cơ bắp của họ cần được khởi động lại. Việc đi bộ giúp cho các cầu thủ tuần hoàn máu tốt hơn, giải phóng sức ì các cơ. Thực ra việc đi bộ không có gì đặc biệt, nhưng giúp các cầu thủ có tinh thần, cơ bắp thoải mái hơn.

Xin cảm ơn ông!

Huyền Trang (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018