1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo lo tuyển thủ Việt Nam không hiểu về chiến thuật

(Dân trí) - Chỉ có 1 buổi tập tại Hà Nội và 2 buổi tập trên sân khách, HLV Park Hang Seo lo lắng các cầu thủ sẽ không đủ thời gian để hiểu ý đồ của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, ông thầy người Hàn Quốc tin rằng mình sẽ có những cầu thủ tốt nhất để thi đấu trận gặp Jordan sắp tới.

Xin ông cho biết lý do chọn 23 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam mà ông vừa công bố?

Đầu tháng 3 giải V-League 2018 khai mạc. Tôi đã có mặt ngay từ ngày đầu để cùng hai trợ lý người Hàn Quốc cố gắng đi xem hết các đội thi đấu.


Đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất ở Hà Nội ngày 23/3 - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất ở Hà Nội ngày 23/3 - Ảnh: Gia Hưng

Trong các đội ở V-League có đội đá 2, đội đá 3 trận, tôi tìm hiểu xem tình hình cầu thủ như thế nào. Tôi quan tâm tới vấn đề chấn thương, phong độ , thái độ và tinh thần khi về thi đấu ở CLB.

Và ông có thấy hài lòng với những gì mà mình trực tiếp đi tuyển quân?

Có một số cầu thủ tôi chờ đợi nhưng chấn thương không thể lên tuyển, và cũng có một số cầu thủ tôi kỳ vọng nhưng phong độ của họ không tốt.

Vì thế mà tôi tuyển chọn cầu thủ nào từ ngày khai mạc V-League phải có phong độ tốt nhất, tinh thần tốt nhất, năng lực tốt nhất.

Xin ông cho biết tình hình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam đến đâu?

Tính đến chiều nay, đội tuyển Việt Nam thiếu 3 cầu thủ, trong đó có Quang Hải và 2 cầu thủ Thanh Hoá. Theo kế hoạch, sáng mai, chúng tôi sẽ xuất phát từ 5h sáng từ khách sạn, dự kiến đến Jordan vào 7h đêm.

Thời gian chuẩn bị ít có phải là vấn đề mà ông lo lắng?

Chúng tôi chỉ tập 2 ngày 25 và 26/3 trên sân khách. Vì thế tôi lo lắng các cầu thủ không hiểu được ý đồ của BHL. Vì thế mà trong đợt tập trung này tôi sẽ phải cố gắng tìm được những cầu thủ hiều được ý đồ mà BHL đề ra. Tôi phải đưa ra lựa chọn như thế khi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận gặp Jordan.


Xuân Trường và Duy Mạnh thu hút sự chú ý từ dư luận - Ảnh: Gia Hưng

Xuân Trường và Duy Mạnh thu hút sự chú ý từ dư luận - Ảnh: Gia Hưng

Mục tiêu trận đấu này của đội tuyển Việt Nam là gì, thưa ông?

Nếu thắng hay thua trận gặp Jordan chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng trên BXH FIFA, chứ không ảnh hưởng gì tới việc bố trí hạt giống ở vòng chung kết.

Tuy nhiên nghĩa vụ của HLV trưởng là dù trận đấu có ý ghĩa hay không, quan trọng hay không, thì luôn phải cố gắng hết sức.

Ông đánh giá thế nào về các tân binh cũng như cựu binh ở đợt tập trung này?

Trong số 23 cầu thủ tập trung lần này có 6 tân binh. 9 cầu thủ cựu binh quan trọng nhất là phong độ của họ ở V-League. Nếu họ từng là tuyển thủ quốc gia thì vai trò của họ rất quan trọng.

Xin cảm ơn ông!

Anh Tuấn