1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo không đặt nặng thành tích tại M-150 Cup

(Dân trí) - Thuyền trưởng người Hàn Quốc Park Hang Seo khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam là vòng chung kết U23 châu Á 2018, vì thế mà giải giao hữu M-150 U23 Việt Nam sẽ xem đây là cơ hội để cọ xát, chứ không đặt nặng vấn đề thành tích.

Trước ngày M-150 khai mạc, đại diện các đội bóng đã tham dự buổi họp báo tại Buriram, Thái Lan. Giải đấu này quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 CH Triều Tiên.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Trong khi bảng A có các đội U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.


Buổi họp báo các đội bóng trước thềm M-150 Cup

Buổi họp báo các đội bóng trước thềm M-150 Cup

6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ không thể chơi hết sức vì sự chuẩn bị cho giải chưa kỹ, cũng như việc đặt mục tiêu chính là ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới.

Giải đấu này chúng tôi khó lòng chơi với phong độ cao nhất. U23 Việt Nam có cơ hội thi đấu cọ xát với 2 đối thủ mạnh là Myanmar và Uzbekistan. Chúng tôi mong muốn đội tiến xa nhất có thể. Điều quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện hết sức để tôi có thể chọn ra đội hình dự VCK U23 châu Á”, HLV Park Hang Seo nói.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam đã tập luyện rất chăm chỉ, cố gắng với mong muốn có được màn trình diễn tốt nhất trên đất Thái Lan. Tôi tin rằng M-150 Cup là dịp rất tốt để toàn đội chuẩn bị chu đáo cho VCK U23 châu Á”, HLV người Hàn Quốc chốt lại.

Trong khi đó, HLV Gerd Zeise của U23 Myanmar cho biết: “Đội hình chúng tôi có 8 cầu thủ dưới 18 tuổi. M-150 Cup là thử thách cho chúng tôi, đặc biệt là việc tích lũy kinh nghiệm khi chạm trán với những đối thủ mạnh. Đây không phải giải đấu chính thức của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân cho ĐTQG. Đội hình chúng tôi rất trẻ và điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho tương lai”.

Còn HLV của Uzbekistan thì đánh giá rất cao U23 Việt Nam, khi sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

M-150 Cup diễn ra 2 trận đấu vào ngày mai, 9/12. U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Myanmar, vào lúc 16h.

Hoàng Huy (từ Buriram, Thái Lan)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018