1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo đau đầu với bài toán kép chính - kép phụ

(Dân trí) - Bên cạnh việc vá hàng thủ, chống bóng bổng và vận hành nhuần nhuyễn sơ đồ chiến thuật 3-4-3, một vấn đề khác chắc chắn khiến HLV Park Hang Seo phải tính tới đó là “độ vênh” giữa đội hình chính và dự bị. Sự chênh lệch đó được thể hiện rất rõ sau giải giao hữu M-150 Cup và trận đấu với Ulsan Hyundai.

Không khó để dự đoán bộ khung của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Hầu hết những trụ cột đều đã được HLV người Hàn Quốc thử nghiệm ở những vị trí khác nhau và cũng đã thu được những kết quả khá tốt. Từ vị trí thủ môn Tiến Dũng, đến các hậu vệ Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, các tiền vệ có Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Toàn, tiền đạo thì Công Phượng, Đức Chinh… Tất cả những cầu thủ này đều gần như chắc suất ở đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang Seo đã triệu tập tới 35 cầu thủ vào đội hình U23 Việt Nam. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc rút danh sách xuống còn 27 cầu thủ trước ngày lên đường sang Thái Lan đá giải M-150 Cup. Sau một vài sự tăng cường và chia tay những trường hợp bị chấn thương, quân số hiện tại của U23 Việt Nam là 29 cầu thủ. Ngoại trừ thủ thành Phí Minh Long khó kịp bình phục chấn thương có nguy cơ lớn nhất phải ở nhà, thì nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ mang tất cả các cầu thủ sang Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018.


Văn Toàn (phải) gần như chắc suất ở U23 Việt Nam

Văn Toàn (phải) gần như chắc suất ở U23 Việt Nam

Ngoài việc phòng trường hợp có cầu thủ chấn thương, thì rõ ràng HLV Park Hang Seo vẫn chưa thể có những quyết định cuối cùng về việc chọn ai làm kép phụ. Điều này cũng sẽ khiến HLV người Hàn Quốc chốt danh sách xuống còn 23 cầu thủ để đăng ký với BTC là thực sự khó khăn.

Theo vị thuyền trưởng 60 tuổi, trình độ của đội hình chính với các cầu thủ dự bị có một khoảng cách chênh lệch. Ngoài 11 cái tên được đóng khung trong đầu, nhóm còn lại đều chưa thể khiến ông Park yên tâm.

Ở trận giao hữu gần nhất với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) hôm 21-12, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm một số vị trí mới ở hàng thủ. Cụ thể, ông Park tung Thái Quý, Tiến Dụng, Hồng Duy vào đá ngay từ đầu trong sơ đồ 3 hậu vệ. Tuy nhiên, có vẻ những cầu thủ này ít được đá chính và tâm lý của họ cũng chưa sẵn sàng, nên thể hiện không tốt. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam phòng ngự để lộ nhiều lỗ hổng và bị dẫn 2-0 khá dễ dàng. Chỉ đến khi Văn Hậu, Văn Toàn, Thành Chung vào sân đầu hiệp 2, lối chơi của U23 Việt Nam mới khởi sắc, có 2 bàn thắng và chỉ chịu bàn thua ở những giây cuối cùng.

Ở hàng tiền vệ cũng vậy, ngoài những cái tên kể trên như Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Toàn, số còn lại đều chỉ ở mức tròn vai, không muốn nói là chưa đạt yêu cầu. Còn ở hàng tiền đạo ngoài Công Phượng, thì Đức Chinh dù mới ghi bàn trong trận gặp Ulsan Hyundai cũng chưa phải là ổn, trong khi Thanh Bình mờ nhạt.

Dù lực lượng U23 Việt Nam hiện tại không quá chênh lệch về khả năng chuyên môn, nhưng mấu chốt là những cầu thủ dự bị ít được thi đấu ở V-League, chứ chưa nói là tại các giải quốc tế. Vì thế mà khi họ được tung vào sân, sẽ bị khớp tâm lý là chuyện đương nhiên.

HLV Park Hang Seo sẽ chỉ còn hơn 2 tuần để giải quyết bài toán kép phụ cho U23 Việt Nam, bởi không phải lúc nào các trụ cột cũng có thể chơi trọn vẹn 90 phút, bên cạnh sự kém may mắn có thể đến đó là chấn thương hay thẻ phạt.

Hoàng Quốc

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018