1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Ông Miura không nên liên tục xáo trộn đội hình”

(Dân trí) - Dưới thời HLV Miura, tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam thường mỗi trận có một đội hình khác nhau, cầu thủ xếp ở những vị trí đôi khi không phải là sở trường. Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, điều này sẽ làm mất đi sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.

Tối mai (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận ra quân gặp đối thủ U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á 2016. Rơi vào bảng đấu khá nặng nhưng HLV Miura vẫn tuyên bố sẽ đưa U23 Việt Nam vào tứ kết, với trận then chốt chính là cuộc đọ sức này với U23 Jordan.

Sau 90 phút nữa kết quả của trận đấu sẽ là câu trả lời của ông Miura với người hâm mộ Việt Nam, nhưng trước khi vào trận, giới chuyên môn trong nước đều có những phân tích, đánh giá về sức mạnh của U23 Việt Nam, đồng thời đưa ra những lời khuyên dành cho ông thầy người Nhật Bản.

 

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng U23 Việt Nam nên giữ sự ổn định về đội hình - Ảnh: Gia Hưng
HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng U23 Việt Nam nên giữ sự ổn định về đội hình - Ảnh: Gia Hưng

 

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, dưới thời HLV Miura, dường như chiến lược gia này thường gọi những cầu thủ có thể chơi đa năng lên tuyển. Điều này có mặt lợi là U23 Việt Nam sẽ chơi chủ động, lối chơi có thể biến hóa trước mỗi đối thủ, nhưng cũng có mặt bất lợi.

“Lối chơi của cả đội sẽ không có sự nhuần nhuyễn, dẫn đến thiếu ổn định. Ở mỗi giải đấu, sự ổn định là yếu tố vô cùng quan trọng với mỗi đội bóng. Chúng ta có thể thử nghiệm đội hình ở những trận giao hữu, còn khi vào giải phải là lực lượng mạnh nhất, lối chơi phù hợp nhất.

Không chỉ là vấn đề thể hiện năng lực chuyên môn hay khả năng, sự hưng phấn của các cầu thủ cũng có thể mất đi, nếu như trước đó họ chơi tốt ở vị trí mình đảm nhiệm nhưng sau đó lại bị thay đổi”, cựu HLV CLB Cần Thơ phân tích.

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, thời gian vừa qua là quá đủ để HLV Miura nhìn rõ sở trường, điểm mạnh của các cầu thủ, nên họ cũng cần được dùng ở đúng vị trí của mình, thay vì đá trái sở trường.

Ở buổi tập gần đây, HLV Miura thậm chí đã đẩy trung vệ Mạnh Hùng lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, còn trước đó đẩy trung vệ Đông Triều lên đá tiền vệ cánh. Còn trên hàng tiền đạo, Công Phượng lúc thì đá trung phong, lúc đá lùi, lúc thì sang biên… Dường như ông Miura vẫn chưa tìm ra được bộ khung ưng ý nhất, bởi lực lượng của U23 Việt Nam trong lần tập trung lần này thiếu những trụ cột quan trọng như Huy Toàn, Ngọc Thắng…

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam, HLV Văn Sỹ đồng tình với phát biểu của HLV Miura khi coi trận ra quân gặp U23 Jordan là then chốt. U23 Việt Nam nếu giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu ngược lại chúng ta thua hoặc thậm chí là hòa, cơ hội sẽ gần như không còn bởi 2 đối thủ còn lại là U23 UAE và Australia đều ở trình độ khác so với U23 Việt Nam.

Lê Cường