1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Mourinho mất khoản tiền lớn vì trốn thuế

(Dân trí) - Ngày hôm qua, HLV Mourinho đã bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha tuyên phạt 1,6 triệu bảng (2 triệu euro) vì trốn thuế bản quyền hình ảnh trong thời gian làm việc ở Real Madrid.

Cụ thể, trong thời gian làm việc ở Tây Ban Nha, HLV Mourinho đã kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì thuế thu nhập cá nhân để giảm 15% số tiền thuế bản quyền hình ảnh phải nộp.

HLV Mourinho phải nộp 1,6 triệu bảng vì trốn thuế ở Tây Ban Nha
HLV Mourinho phải nộp 1,6 triệu bảng vì trốn thuế ở Tây Ban Nha

Trong cuộc điều tra mới đây, cơ quan điều tra đã phát hiện ra “chiêu trò” này của HLV người Bồ Đào Nha. Do đó, “Người đặc biệt” đã bị kết tội trốn thuế và bị yêu cầu nộp 1,6 triệu bảng tiền hoàn thuế, tiền lãi và tiền phạt.

Ở vụ này, HLV Mourinho đã nộp đơn kháng cáo lên cơ quan chức năng của Tây Ban Nha nhưng sau đó, đơn của ông đã bị bác bỏ. Còn nhớ, trong thời gian làm HLV Real Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã kiếm được khá nhiều tiền tài trợ từ các hãng lớn như Adidas, Jaguar, American Express…

Hồi tháng 10 năm ngoái, HLV người Bồ Đào Nha cũng bị cáo buộc trốn thuế số tiền 24.000 bảng sau khi mua căn biệt thư siêu sang trị giá 1,5 triệu bảng ở khu du lịch tại quê nhà Setubal.

Trong những năm qua, cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha đã rất mạnh tay trong việc điều tra, xử lý những vụ trốn thuế ở đất nước này. Hàng loạt cầu thủ nổi tiếng như Messi, Neymar, Mascherano đều liên lụy.

H.Long