1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura tái ngộ đội bóng của bầu Đức ở sân Pleiku

(Dân trí) - Cặp đấu giữa HA Gia Lai và CLB TPHCM dù không ảnh hưởng gì đến ngôi đầu bảng, nhưng lại có đáng chú ý ngoài chuyên môn, khi HLV Miura gặp lại bầu Đức, gặp lại đội bóng của bầu Đức lần đầu tiên kể từ ngày ông trở lại Việt Nam.

HLV Miura tái ngộ đội bóng của bầu Đức ở sân Pleiku - 1

Còn nhớ, ngày HLV Miura còn nắm các đội tuyển quốc gia, bầu Đức là người chỉ trích vị HLV người Nhật nặng nề nhất, nặng nề đến phát tội. Ông Đức cũng là người gây áp lực khủng khiếp nhất buộc HLV Miura phải mất việc.

Ngày đấy, bầu Đức và HLV Miura “đụng” nhau ở chuyện sử dụng cầu thủ của HA Gia Lai tại các đội tuyển quốc gia. Bầu Đức bênh vực quân mình, còn HLV Miura gọi cầu thủ lên tuyển dựa vào chuyên môn.

Nên nhớ, đấy là thời điểm năm 2015 trở về trước, thời điểm mà lứa Công Phượng và các đồng đội chưa chín chắn và trưởng thành như bây giờ. Họ vẫn còn rất nhiều điểm yếu khi đó, bằng chứng là HA Gia Lai thường xuyên đối diện với nguy cơ rớt hạng tại V-League, và HLV Miura không phải không có lý khi hạn chế sử dụng cầu thủ HA Gia Lai ở đội tuyển.

HLV Miura có cơ hội tái ngộ người từng chỉ trích ông rất nặng nề là bầu Đức, trong trận đấu diễn ra ở sân Pleiku (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Miura có cơ hội tái ngộ người từng chỉ trích ông rất nặng nề là bầu Đức, trong trận đấu diễn ra ở sân Pleiku (ảnh: Trọng Vũ)

Rồi ở chiều ngược lại, không thể không thấy mặt tích cực của HLV Miura trong quan điểm dùng người theo năng lực và theo phong độ. Bởi, dưới thời vị HLV người Nhật, người ta thấy Công Phượng khi được đặt trong khuôn phép đã chơi hay nhất trong tất cả các đời HLV mà anh từng ở dưới trướng.

Hơn 2 năm sau ngày phải rời bóng đá Việt Nam vì áp lực của bầu Đức, HLV Miura trở lại nắm CLB TPHCM. Đội bóng thành phố đang gặp nhiều khó khăn tại Nuti Cafe V-League 2018, nhưng thành bại nhất thời không thể luận anh hùng.

CLB TPHCM chưa chơi tốt vì HLV Miura thường xuyên mất đến quá nửa đội hình chính từ đầu mùa đến giờ, vì những tính toán chưa đúng trong việc chuẩn bị nhân sự trước mùa giải của cựu quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh, chứ lỗi không nằm ở ông Miura.

HA Gia Lai đang có phong độ tốt, nhưng Gỗ chưa chắc thắng CLB TPHCM nếu đối phương chỉ đá để cầu hoà (ảnh: Gia Hưng)
HA Gia Lai đang có phong độ tốt, nhưng Gỗ chưa chắc thắng CLB TPHCM nếu đối phương chỉ đá để cầu hoà (ảnh: Gia Hưng)

HA Gia Lai đang bay cao với chuỗi 8 trận bất bại trên mọi mặt trận, nhưng nếu chỉ đá để cầu hoà Gỗ, chứ không phải tìm chiến thắng bằng mọi giá, CLB TPHCM của HLV Miura thừa sức chia điểm với HA Gia Lai của bầu Đức ngay tại sân Pleiku.

Trận đấu khác rất đáng chú ý ở vòng này là cuộc đối đầu giữa đội nhì bảng Than Quảng Ninh và đội đang xếp thứ 3 B.Bình Dương.

Chơi trên sân nhà, Than Quảng Ninh có lợi thế hơn. B.Bình Dương cũng không nhiều ngôi sao nhưng FLC Thanh Hoá cách nay vài vòng đấu, để có thể giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh tại sân Cẩm Phả.

Than Quảng Ninh quyết tìm chiến thắng để đeo bám đội đầu bảng Hà Nội (ảnh: Trọng Vũ)
Than Quảng Ninh quyết tìm chiến thắng để đeo bám đội đầu bảng Hà Nội (ảnh: Trọng Vũ)

Nếu đội bóng vùng mỏ giành chiến thắng, họ sẽ tiếp tục đeo bám đội đầu bảng Hà Nội. Còn ngược lại, nếu B.Bình Dương giành điểm trước đội bóng vùng mỏ, CLB Hà Nội sẽ là đội hưởng lợi, vì khi đó cách biệt giữa đội đầu bảng với những đối thủ bám đuổi sẽ càng gia tăng.

Vòng này, CLB Hà Nội sẽ tiếp Khánh Hoà ở sân Hàng Đẫy. Đội bóng phố biển không nằm trong nhóm tranh ngôi vô địch, nhưng đây lại là đối thủ rất giàu khả năng sẽ kiềm chân đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm, bởi Khánh Hoà có lối chơi rất khó chịu, lại là khắc tinh của các đội bóng lớn.

Ở các cặp đấu khác, nếu không thắng Hải Phòng ở sân Thống Nhất, Sài Gòn FC dễ lâm nguy. FLC Thanh Hoá vẫn mạnh hơn so với Nam Đình dù đá trên sân Thiên Trường của đối phương. Quảng Nam dễ hoà Cần Thơ tại sân Tam Kỳ, và SHB Đà Nẵng cũng khó thắng SL Nghệ An dù chơi trên sân nhà Hoà Xuân.

Lịch thi đấu vòng 11, ngày 3/6

17h, sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An

17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Cần Thơ

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai – CLB TPHCM

18h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – B.Bình Dương

18h, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Hải Phòng

19h, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – Khánh Hoà

19h, sân Thiên Trường: Nam Định – FLC Thanh Hoá

Kim Điền

HLV Miura tái ngộ đội bóng của bầu Đức ở sân Pleiku - 5