1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura “làm mới” hàng công để đối đầu Iraq, Thái Lan

(Dân trí) - HLV Miura đã công bố danh sách tập trung đội tuyển, chuẩn bị 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018, với Iraq và Thái Lan. Đáng chú ý trong danh sách này dĩ nhiên là 2 tiền đạo nội ghi bàn tốt nhất V-League Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng.

Hàng tấn công sẽ được làm mới? – Đấy là những gì mà người ta chờ đợi sau khi chứng kiến khả năng tấn công chưa tốt của đội tuyển quốc gia trong thời gian qua.

Đội tuyển tấn công chưa tốt vì đội kỳ thực trong thời gian vừa rồi cũng chưa tập hợp được những cầu thủ tấn công tốt nhất. Ví như Lê Văn Thắng vốn là chân sút nội hàng đầu của V-League năm nay, nhưng chưa hề có tên trong dánh sách đội tuyển của HLV Miura, từ khi vị HLV người Nhật nắm đội tuyển.

Trong khi đó, Hoàng Đình Tùng là chân sút nội tốt thứ hai trong mùa giải vừa rồi, nhưng mãi đến trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) mới đây, tiền đạo đang khoác áo Thanh Hóa mới có mặt, nhưng cũng chỉ được đá từ phút 86 của trận đấu ấy. Xem như còn chưa đủ thời gian làm nóng, chứ nói gì đến thể hiện.

 

Lê Văn Thắng (trái) sẽ là nhân tố để HLV Miura làm mới hàng công của đội tuyển Việt Nam (ảnh: Nguyễn Đình)
Lê Văn Thắng (trái) sẽ là nhân tố để HLV Miura làm mới hàng công của đội tuyển Việt Nam (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Lần này, HLV Miura đã mở rộng cửa đội tuyển với 2 cầu thủ vừa nêu, họ hiện chiếm đến 50% suất tiền đạo thực thụ nơi đội tuyển, bên cạnh 2 chân sút quen mặt khác của đội là Lê Công Vinh và Mạc Hồng Quân.

So về phong độ, dĩ nhiên Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng hơn Công Vinh và Hồng Quân. Thậm chí, so với Mạc Hồng Quân, cả Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng cũng không thua về mặt kinh nghiệm, vì từng khoác áo các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trước đây. Thành ra, họ hoàn toàn xứng đáng có chỗ đá chính ở đội bóng của HLV Miura, nếu tiếp tục thể hiện tốt trên sân tập trong thời gian tới.

Vả lại, nếu đội tuyển đã không hiệu quả trong khâu kết thúc trong thời gian qua thì đơn giản đội tuyển cần có sự thay đổi về mặt nhân sự, cần những làn gió mới nơi tuyến đầu.

16 bàn thắng của Lê Văn Thắng ở V-League không phải là vô giá trị. Một tiền đạo chỉ kém chân sút ngoại ghi bàn hàng đầu của giải vô địch quốc gia là Patiyo có 2 bàn, thì ít nhiều tiền đạo ấy cũng có mặt mạnh đáng chú ý.

Mặt mạnh của Lê Văn Thắng trước giờ là khả năng càn lướt, sự dẻo dải. Giờ đây, nếu tiền đạo đang khoác áo Cần Thơ có thêm sự tinh tế trong khâu kết thúc, thì đấy ắt hẳn sẽ là chân sút đáng chú ý trong thời gian tới, ở cấp độ đội tuyển.

Trong khi đó, Hoàng Đình Tùng lại có điểm mạnh về sự nhanh nhẹn và khả năng chớp thời cơ. Kỹ thuật của tiền đạo đang khoác áo Thanh Hóa cũng không phải là tồi, nên nếu được sử dụng đúng, Hoàng Đình Tùng có thể là nhân tố mang lại đột biến cho đội bóng của HLV Miura.

Hàng công của đội tuyển đang cần được làm mới và HLV Miura đang dần hướng đến những nhân tố mới cho đội tuyển, thông qua việc ông trao cơ hội cho 2 chân sút Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng. Hy vọng sự có mặt của họ sẽ giúp chất lượng ghi bàn của đội bóng trong tay HLV Miura được nâng lên.

Kim Điền

 

HLV Miura “làm mới” hàng công để đối đầu Iraq, Thái Lan - 2