1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura không quan tâm những chỉ trích nhằm vào đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - HLV Miura cho rằng mình và ban huấn luyện và các cầu thủ đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Iraq và Thái Lan, chứ không quan tâm báo chí, giới chuyên gia và người hâm mộ nói gì về tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu thất vọng trước Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) trước đó.

Xin ông cho biết tình trạng chấn thương của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở thời điểm hiện tại?

Hôm qua ĐTVN có thủ môn Tô Vĩnh Lợi bị đau lưng, nhưng không nghiêm trọng. Hai cầu thủ Văn Thắng và Ngọc Thắng bị chấn thương 2-3 ngày không thể tập trung cùng các đồng đội. Thành Lương bị đau và đang được các bác sĩ theo dõi. Cầu thủ này vẫn có thể kịp bình phục trước 2 trận đấu tới.

ĐTVN không có trận giao hữu nào, theo ông điều đó có phải là thiệt thòi lớn?

Như thường lệ tôi chỉ tập trung khoảng 23 cầu thủ nhưng lần này có 28 cầu thủ vì kế hoạch ban đầu có 3 trận đấu. Do Philippines đã huỷ trận giao hữu, nên chỉ còn 2 trận gặp Iraq và Thái Lan. Việc không được thi đấu giao hữu với Philipines chúng ta không tốn nhiều thời gian di chuyển, Tôi cho rằng việc không đá giao hữu cũng có những mặt tích cực. Không đá giao hữu với đối thủ này tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho ĐTVN”.

 

HLV Miura khẳng định toàn đội sẽ đá hết mình trước Iraq
HLV Miura khẳng định toàn đội sẽ đá hết mình trước Iraq

 

Sau trận gặp Thái Lan và đặc biệt là Đài Loan-Trung Quốc, báo chí, giới chuyên gia và người hâm mộ đã chỉ trích nhiều lối chơi của ĐTVN. Ông muốn nói sao về điều này?

Hai trận đấu vừa rồi tôi tự phân tích chuyên môn chứ không quan tâm tới sự đánh giá của các chuyên gia trong nước cũng như người xem. Tôi chỉ tin vào những nhận định, đánh giá của chính mình và các trợ lý.

Tôi cho rằng những nhận xét về lối chơi của ĐTVN không ảnh hưởng gì tới chúng tôi. ĐTVN đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Iraq và Thái Lan.

ĐTVN chuẩn bị như nào cho 2 trận đấu tới và xin ông cho biết mục tiêu của ĐTVN tại giải đấu lần này?

Đối với trận gặp Iraq, chúng ta phải nhìn lại các trận từ đầu giải đấu này mục tiêu là gì. Đó chính là giành vé tham dự Asian Cup 2019 và cao hơn nữa là vào sâu vòng loại World Cup 2018.

Iraq đã chiến thắng trước Đài Loan với tỷ số 5-1, hoà Thái Lan 2-2. Năm 2007 Iraq vô địch châu Á. Họ trên cơ chúng ta rất nhiều. Dù vậy, ĐTVN sẽ tận dụng tất cả những lợi thế để giành kết quả cao nhất”.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Iraq?

Tôi có nhiều thông tin về đối thủ này, Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ này Ali Adnan. Đây là cầu thủ rất tốt và đó là lý do vì sao anh ta có thể chơi ở giải Ý. Ngoài ra, Iraq còn có nhiều chân sút xuất sắc khác.

Ông có cho rằng ĐTVN sẽ gây bất ngờ trước Iraq?

Trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ. Việc chúng ta thi đấu với đối thủ Thái Lan luôn mang lại cảm xúc lớn, nhưng nếu có bất ngờ trong trận gặp Iraq sẽ thật tuyệt vời!”

Xin cảm ơn ông!

Lê Cường