1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura dùng Công Phượng đá chính trước Iraq?

(Dân trí) - Dù chỉ được gọi bổ sung thay Vũ Minh Tuấn chấn thương, nhưng việc tạo được ấn tượng trong các buổi tập đang thực sự khiến Công Phượng ghi điểm trong mắt HLV Toshiya Miura.

Sau gần 1 tuần tập trung và ngoại trừ một vài cầu thủ chấn thương phải trả về CLB, thì đội tuyển Việt Nam hiện tại đang được định hình bộ khung tốt. Việc kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với lứa U23 vừa chơi thành công ở SEA Games 28, đang tạo nên một đội tuyển có sức cạnh tranh cao.

Công Phượng tất nhiên là người  thu hút sự chú ý nhiều nhất và sau 5 ngày có mặt ở đội tuyển, ngôi sao trẻ 20 tuổi này đang tạo ra được những hiệu ứng tích cực. Phượng tỏ ra là người châm chỉ nhất trong các buổi tập và quan trọng nhất, thể lực của tiền đạo HA Gia Lai đã được nâng lên đáng kể sau 1 năm tôi rèn ở V-League.

 

Công Phượng có sự thể hiện tốt ở các buổi tập gần đây - Ảnh: Gia Hưng
Công Phượng có sự thể hiện tốt ở các buổi tập gần đây - Ảnh: Gia Hưng

 

Trong những buổi tập gần đây, Công Phượng rất được HLV Miura quan tâm đặc biệt và thường xuyên có những chỉ đạo riêng. Phượng hoàn thành khá tốt những bài tập mặt đối mặt với các hậu vệ, ngoài ra anh cũng là người có những pha xử lý “độc” đầy ngẫu hứng khiến các đàn anh cũng bất ngờ.

Sau khi học trò cưng Vũ Minh Tuấn chia tay đội tuyển do chấn thương, thì đội hình chính của đội tuyển Việt Nam đang khuyết một vị trí. Bên cạnh đó, Công Vinh dù có thừa kinh nghiệm trận mạc nhưng rõ ràng tiền đạo B.Bình Dương đã không còn ở đỉnh cao phong độ cùng như không có độ sắc sảo trong dứt điểm.

Từ khi lên nắm quyền, Văn Quyết và Công Vinh là cặp tiền đạo được HLV Miura ưa thích nhất trong sơ đồ 4-4-2, trong đó Văn Quyết hoạt động rộng trong vai trò “số 10” đích thực. Nếu Công Vinh không đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất, thì HLV Miura cũng có nhiều lựa chọn khác chất lượng không kém như Mạc Hồng Quân, Văn Thắng, Đình Tùng…

Tuy vậy, Iraq là đối thủ có nền tảng thể lực dồi dào và có nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu. Do đó, những tình huống tấn công đơn giản dựa trên thể lực khó có thể áp dụng thành công và đội tuyển cần có những cầu thủ có sự tinh quái, nhanh nhẹn và đột biến trong các pha xử lý.

Về phẩm chất này, có lẽ Công Phượng là người thích hợp nhất nếu được xếp đá chính trên hàng công. Cả Công Phượng lẫn Văn Quyết đều có xu thế đá tiền đạo lùi và nếu chúng ta chơi phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh, việc sử dụng cả hai tiền đạo có tốc độ, kỹ thuật cần thiết hơn là xếp một trung phong cắm.

 

Cặp tiền đạo Văn Quyết-Công Phượng sẽ đá chính trước Iraq - Ảnh: Gia Hưng
Cặp tiền đạo Văn Quyết-Công Phượng sẽ đá chính trước Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

Nếu HLV Miura quyết định chơi với sơ đồ 4-5-1 để đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến giữa, thì việc xếp Công Phượng đá cao nhất cũng là phương án khả dĩ . Cầu thủ HA Gia Lai đã chơi rất hay trong vai trò ở này ở U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2014, hay trong trận đấu với Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á.

Khi đó, bộ ba tiền vệ Văn Quyết, Thành Lương, Huy Toàn, hoặc có thể cả Ngọc Thắng, Trọng Hoàng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Công Phượng. Ngoài vấn đề thể lực, thì HLV Miura luôn ưu tiên các cầu thủ có tốc độ, nhanh nhẹn, yếu tố vô cùng quan trọng khi đối đầu Iraq.

Điểm yếu lớn nhất  của Công Phượng chính là kinh nghiệm thi đấu và ít có cơ hội được khoác áo ĐTQG. Nhưng chắc chắn, sự hiện diện của anh sẽ khiến đối thủ Iraq cảm thấy lạ lẫm trước “con bài tẩy” này và có thể, sự đột biến trong tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ được thể hiện rõ nét.

Dù lên muộn nhất, nhưng Công Phượng đang tạo ra được những ấn tượng tốt trong mắt HLV Miura, từ sự chuyên nghiệp, chăm chỉ và cầu thị. Do đó, nếu HLV Miura xếp tiền đạo 20 tuổi này ở đội hình thì không phải điều gì quá ngạc nhiên, khi đây là thời điểm ĐTQG cần có những nét mới cả về nhân sự lẫn lối chơi.

K.A