1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “Đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ từng ngày, đó là sự thật!”

(Dân trí) - Bất chấp việc dư luận chỉ trích lối chơi của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sau trận thắng Đài Loan mới đây, HLV Miura vẫn cho rằng ĐTVN đang cho thấy sự tiến bộ của mình.

ĐTVN vừa có chiến thắng rất chật vật trước Đài Loan tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau trận đấu, ĐTVN và cả HLV Miura đã nhận rất nhiều chỉ trích từ báo chí và dư luận. Hầu hết đều cho rằng lối chơi của ĐTVN không phù hợp với tố chất cầu thủ Việt. Đó là những đường chuyền bóng dài, bổng, chơi thể lực thay vì kỹ thuật.

Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả báo Dân trí, HLV Miura cho rằng, giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam đã đánh giá không đúng sức mạnh của Đài Loan: “Truyền thông Việt Nam đã đánh giá không đúng về thực lực của đội Đài Loan, vì đội hình họ có 7 cầu thủ thi đấu ở đội hình vô địch Trung Quốc, 2 cầu thủ ngoại. Họ đứng thứ 170 trong xếp hạng FIFA, nhưng họ thực sự là đội mạnh vì đã hoà Palestine trong khi ta thua, họ cũng hoà đối thủ mạnh với Triều Tiên nên đấu với Đài Loan thực sự là trận khó với Việt Nam.

 

HLV Miura khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có những tiến bộ
HLV Miura khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có những tiến bộ

 

Vừa rồi Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà có sự ủng hộ chật cứng của khán giả nên chơi hơn 100% phong độ. Việt Nam đúng là chơi chưa tốt những đã có chiến thẳng 2-1 cũng là khá thành công”.

HLV Miura cho biết, việc đưa ra lối chơi cho ĐTVN đã được ông nghiên cứu rất kỹ. “Tôi luôn nhắm vào điểm mạnh của mỗi cầu thủ để có thể tận dụng, phát huy triệt để thế mạnh đó. Chúng tôi thường chỉ triệu tập đội tuyển 4 ngày trước khi thi đấu nên không có nhiều thời gian để cải thiện điểm yếu. Về lý do chúng tôi chọn chiến thuật cho đội tuyển, trước tiên, căn cứ vào đối tượng mà chúng ta sẽ gặp. Ví như gần đây nhất là Nhật Bản, Malaysia, và Macau là 3 đội có trình độ khác biệt. Với đội yếu hơn như Macau thì tôi đẩy mạnh chiến thuậttấn công, để các cầu thủ ghi càng nhiều bàn càng tốt. Với đội mạnh hơn như Nhật Bản, tôi chủ trương củng cố phòng ngự để giảm bàn thua. Với Malaysia đội tuyển chúng ta ở thế 50-50 nên tôi tìm thế cân bằng giữa tấn công và phòng thủ”, HLV Miura lý giải về cách chọn chiến thuật, lối chơi cho ĐTVN.

“Rất khó để nói rằng tôi đã hiểu bao nhiêu % về bóng đá Việt Nam nếu phải nói ra một con số chính xác, tuy nhiên hiện tại tôi hiểu hơn rất nhiều. Người hâm mộ rất quan tâm tới trận đấu gặp Thái Lan sắp tới nhưng chúng ta phải nhìn toàn cục của bảng đấu, chúng tôi sẽ cố gắng để có điểm vào vòng loại cuối nhưng nếu không được thì chúng tôi sẽ đặt mục tiêu phải đủ điểm để vào Asian Cup”, HLV Miura nói tiếp.

Trước câu hỏi của một người hâm mộ rằng: “Nhiều người nói ông đã hết bài ông nghĩ sao về việc này? Và trong 2 trận đấu tới ĐTVN sẽ chơi theo phong cách nào?”, HLV Miura cho biết: “ĐT Việt Nam sẽ gặp những đối thủ mạnh trong 2 trận tới và tất nhiên chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức để có thể đạt được những thành thích tốt nhất trong khả năng nhưng nói trước không bao giờ là chính xác cả”.

Về vấn đề kỹ thuật và tâm lý trong thi đấu, chiến lược gia người Nhật Bản không nghĩ là các cầu thủ kém: “Kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam không kém còn tâm lý thi đấu thì tất nhiên có người tốt người kém. Khi ra nước ngoài thi đấu thì tôi không thấy rằng tâm lý và bản lĩnh của các cầu thủ có vấn đề”.

Sau hơn 1 năm dẫn dắt U23 Việt Nam và ĐTVN, HLV Miura cho biết các đội tuyển đang có sự tiến bộ từng ngày. Tất nhiên, để bóng đá Việt Nam vượt qua được Thái Lan, cần phải có sự phát triển một cách đồng bộ. Có ý kiến cho rằng HLV Miura nên đề xuất xây dựng một lối chơi chung cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam từ U13, U15, U16, U17, U19, U23, và ĐTVN lên VFF, Bộ VH,TT&DL. Lối chơi đó phải có sự phù hợp với tố chất, thể trạng, phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam.

Về vấn đề này, HLV Miura chia sẻ: “Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ nên tập trung trau dồi kỹ thuật cá nhân, sau đó mới đến nâng cao nền tảng thể lực, vì nếu các cầu thủ trẻ không có kỹ thuật cá nhân tốt thì khó phát triển lên cao hơn, còn thể lực thì sau 18 tuổi vẫn có thể xây dựng và thay đổi. Đúng là chúng ta nên tìm một lối chơi riêng vì như đội tuyển Nhật Bản cũng đã từng học theo phong cách bóng đá Tây Ban Nha hay Brazil nhưng không phù hợp về thể lực, văn hoá, nên với Việt Nam tôi nghĩ cũng vậy, cần có một lối chơi riêng”.

Bằng Tường