1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

“HLV Miura đặt ra mục tiêu HCV SEA Games là bình thường”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng mục tiêu giành HCV của U23 Việt Nam tại SEA Games đương nhiên là mục tiêu khó, vì các đối thủ rất mạnh. Nhưng khó không phải là không thể thực hiện, và quan trọng nhất là quá trình chuẩn bị.

Thái Lan và Malaysia là những đối thủ đáng gờm nhất

Theo ông, đâu là những đối thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 28?

Mạnh nhất về lý thuyết chắc chắn vẫn là Thái Lan, Malaysia cũng rất mạnh. 2 nền bóng đá này đã chuẩn bị cho SEA Games từ lâu rồi, bằng những lộ trình hết sức cụ thể và dài hơi. Ngoài ra, Myanmar cũng là một đội bóng rất đáng chú ý.

Riêng về Thái Lan, có vẻ như họ vẫn hơn U23 Việt Nam nhiều điểm?

Con người của họ tốt hơn, về tư duy chơi bóng và về phong cách đá hiện đại. Họ hiện đại ở chỗ ở kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa những đường ban bật ngắn, với những đường bóng dài, cộng thêm nhưng pha đảo cánh, chuyền chéo sân. Những yếu tố tổng hợp ấy giúp cho các đội tuyển của Thái Lan đá rất biến hóa. Khâu tấn công của Thái Lan đặc biệt mạnh, khả năng tổ chức ở tuyến trên của họ rất tốt, nhanh, khéo, phong thái chững chạc.

Còn với U23 Việt Nam thì sao thưa ông, ông đánh giá thế nào về chúng ta sau màn trình diễn tại vòng loại U23 châu Á?

HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích về mục tiêu giành HCV SEA Games của U23 Việt Nam
HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích về mục tiêu giành HCV SEA Games của U23 Việt Nam

Đấy là giải đấu thành công. Đặc biệt là về lối chơi, tôi cho rằng đội bóng của ông Miura ở giải đấy đã thành công về mặt đấu pháp. Nhất là trong trận đấu với Nhật Bản, chúng ta đá rất chặt chẽ. Thật ra 2 bàn thua của U23 Việt Nam trong trận đấu với Nhật đều là những bàn thua ở cuối mỗi hiệp, khi sự tập trung không còn tốt, thể hiện sự chênh lệch về đẳng cấp giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Chứ về tổng thể, đội chơi hợp lý.

Tuy nhiên, để hướng đến bộ HCV SEA Games 28 lại là một hành trình khác. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều chỗ cần bổ sung về mặt lực lượng, chứ đội hình vừa dự vòng loại U23 châu Á vừa rồi theo tôi chưa đủ để chinh phục SEA Games.

Những sự bổ sung ấy cụ thể là gì, thưa ông?

Hàng tiền đạo cần thêm người để đa dạng cách tiếp cận khung thành đối phương, hàng tiền vệ cần thêm những cầu thủ vừa có khả năng đánh chặn, vừa có khả năng cầm chịch, cần những tiền vệ có tư duy cao.

Chúng ta đang sở hữu Công Phượng, Văn Toàn, Huy Toàn rất giỏi chạy chỗ, nhưng để phát huy hết khả năng của những cầu thủ ấy, ta cần có những tiền vệ có những đường chuyền độc dạng Hồng Sơn, Hữu Đang hay Minh Phương ngày nào. Những tiền vệ có những đường chuyền “chết người” loại toàn bộ hàng thủ đối phương.

Đá bóng phải có mục tiêu

Còn về hàng thủ thì sao, đấy có vẻ là nơi ổn nhất?

Hàng thủ hiện có những nhân tố tốt như Ngọc Hải, Tiến Dũng và Mạnh Hùng. Nhưng ngay cả khi tốt thì vẫn cần tính chiều sâu về lực lượng. Trong một giải đấu kéo dài thì chưa biết chuyện gì xảy ra, khi vì lý do gì đó mà họ không thể ra sân. Tôi nghĩ HLV Miura cũng đã thấy được điều này và sẽ có phương án tìm kiếm nhân sự, định hình những cái tên cần bổ sung ngay từ bây giờ.

Đã có lúc người ta rất kỳ vọng vào lứa U19 năm ngoái, nhưng ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, vẫn có quá ít cầu thủ trong lứa ấy khẳng định được chỗ đứng?

Vấn đề ở đây là thời gian. Họ vừa bước lên một đẳng cấp khác, một môi trường khác, với những cầu thủ đàn anh khác hẳn, nên họ đang gặp phải khoảng trống về kinh nghiệm, khoảng trống về tuổi tác, khoảng trống về khả năng thích nghi.

Lâu nay họ quen với lối chơi giữ bóng lâu, lâu đến mức thiếu biến hóa, nên giờ họ phải làm quen với cách đá khác. Thế nên, ngoại trừ những cầu thủ cực kỳ lì đòn, thì phần còn lại của lứa U19 năm ngoái cần thời gian để làm quen với tất cả những sự thay đổi ấy.

Dẫu biết giành HCV là khó, nhưng có lẽ chúng ta cũng không thể đặt chỉ tiêu khác?

Đá bóng là phải có mục tiêu, đá bóng mà không có mục tiêu thì không ai xem. Đối thủ rất mạnh nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội thắng họ. Đặt ra mục tiêu để cầu thủ có cái đích mà phấn đấu, để yếu tố màu cờ sắc áo có chỗ để phát huy. Điều quan trọng là quá trình chuẩn bị và thực tế sân cỏ khi tham gia giải.

Trong bóng đá, đâu có ai dám nói trước điều gì, bởi biết trước kết quả rồi thì đá làm gì. Như hồi đội bóng của ông Calisto năm 2008, đâu ai dám nói là chúng ta sẽ vô địch năm đó! Nhưng nhiều khi chỉ giải quyết tốt 1 – 2 trận then chốt là mọi chuyện sẽ chuyển biến khác hẳn! Theo tôi, đặt ra mục tiêu HCV SEA Games là bình thường!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)