1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura dành đòn bất ngờ nào cho Iraq?

(Dân trí) - HLV Miura nhấn mạnh rằng, một chiến thắng trước Iraq sẽ có sức lan tỏa hơn nhiều so với thắng Thái Lan. HLV người Nhật Bản cũng nói thêm rằng trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ và hãy chờ xem đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) làm được điều ấy trên sân Mỹ Đình tối nay.

Thực tế, sau trận thắng thiếu thuyết phục trước Đài Loan hồi tháng 9, người hâm mộ không còn đặt nhiều niềm tin vào HLV Miura và ĐTVN. Trước đối thủ quá mạnh như Iraq, tất cả chỉ chờ đợi vào một trận đấu “chơi được”, thậm chí là thua với tỷ số sát nút cũng là một thành công của thầy trò HLV Miura.

Tuy nhiên, đây là 2 trận mang tính then chốt của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018, khi có lợi thế được chơi trên sân nhà. HLV Miura không đặt nặng mục tiêu phải vào sâu tại vòng loại World Cup, nhưng mục tiêu có vé tham dự Asian Cup 2019 là hoàn toàn nằm trong khả năng.

 

HLV Miura đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước Iraq - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

Sự chuẩn bị của ĐTVN cho 2 trận gặp Iraq và Thái Lan cũng được VFF quan tâm hơn. Chỉ có một chút tiếc nuối khi ĐTVN không có bất cứ trận giao hữu quốc tế nào để các cầu thủ cọ xát. Dù vậy, HLV Miura cho rằng việc không phải sang Philippines đá giao hữu có mặt tích cực. Các cầu thủ sẽ không bị mất quá nhiều sức lực và thời gian cho trận đấu này.

Trở lại trận đấu tối nay, ĐTVN sẽ chơi như nào trước Iraq là điều được người hâm mộ quan tâm. Dĩ nhiên HLV Miura không thể chọn lối chơi tấn công hay sòng phẳng với đối thủ, bởi như vậy chẳng khác nào tự sát. ĐTVN phải có những đòn bất ngờ dành cho đối thủ đến từ Tây Á, mới có hy vọng giành điểm trên sân Mỹ Đình.

Bất ngờ đầu tiên được nhiều người nói tới, phải là vị trí tiền đạo cắm, nơi mà Công Phượng đang được kỳ vọng rất lớn. Chân sút 20 tuổi này dù không được đánh giá cao trong các tiền đạo của ĐTVN, nhưng anh lại là gương mặt có khả năng tạo ra tính đột biến cao nhất. Điều quan trọng hơn nữa là Công Phượng hoàn toàn là cái tên xa lạ vơi Iraq, khi không có trận đấu chính thức nào cùng ĐTVN trước đó (chỉ ra sân ít phút trong trận giao hữu với Man City hồi tháng 7).

Nếu tin dùng Công Phượng, HLV Miura không có lẽ không cần cầu thủ này phải hoạt động nhiều, mà phải biết chớp thời cơ để tung ra những đường phản công chớp nhoáng. Hẳn người hâm mộ còn nhớ một tình huống như vậy, đã mang về cho Công Phượng bàn thắng đẹp để đời trong trận thắng U19 Úc tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014. Như vậy, chỉ cần 1-2 tình huống lóe sáng của Công Phượng, ĐTVN có thể sẽ giành kết quả có lợi trước Iraq.

ĐTVN không chỉ trông chờ vào “quân bài tẩy” Công Phượng. Với một HLV thực dụng như ông Miura, chắc chắn đã chuẩn bị nhiều phương án để tạo sự bất ngờ cho đối thủ.

Ngăn chặn Iraq ngay từ khu trung tuyến là nhiệm vụ bắt buộc với các học trò của HLV Miura và đã được nhắc nhở rất nhiều những buổi tập vừa qua. Thậm chí, các tiền đạo còn phải biết phòng ngự ngay từ lúc thủ môn đối phương phát bóng. Hàng tiền vệ sẽ là điểm nhấn trong lối chơi của ĐTVN tối nay và đây cũng là tuyến có khả năng tạo nên sự khác biệt. HLV Miura cho rằng số lượng đông đảo các tiền vệ mới có thể giúp ĐTVN tranh chấp được khu vực giữa sân với đối thủ.

Ở ĐTVN hiện tại, những Trọng Hoàng, Huy Toàn, Văn Quyết, Phi Sơn… hoàn toàn có khả năng xâm nhập vòng cấm Iraq để tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc.

ĐTVN sẽ trở nên khó lường nếu như các cầu thủ chơi với hơn 100% sức lực. Việc bị đánh giá ở cửa dưới cũng là một lợi thế, giúp ĐTVN chơi tốt hơn lối chơi phòng ngự phản công của mình.

Những bất ngờ của ĐTVN dành cho Iraq đã được phân tích, nhưng với những diễn biến khác nhau, HLV Miura vẫn có thể có những quyết định bất ngờ khác với cả đối thủ lẫn người xem.

Lê Cường