1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Lê Thụy Hải: “U23 Việt Nam nên thủ hòa Syria, đừng cố thắng mà thua”

(Dân trí) - HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho rằng mục tiêu hợp lý nhất với U23 Việt Nam là giành 1 điểm trước U23 Syria, chứ không nên nghĩ về một trận thắng. Nếu đá tấn công để quyết giành 3 điểm, có thể đội bóng áo đỏ sẽ thất bại.

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria ở bảng D VCK châu Á sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2018, dù đứng chung bảng với hai đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Chỉ còn một chướng ngại là U23 Syria, đánh bại họ và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên lịch sử.

Kết thúc 2 lượt trận bảng D, U23 Hàn Quốc có 4 điểm xếp thứ nhất, U23 Việt Nam cùng 3 điểm nhưng xếp trên U23 Australia nhờ thành tích đối đầu. Cuối bảng là U23 Syria với 1 điểm.


HLV Lê Thụy Hải đánh giá U23 Việt Nam cần thận trọng trước Syria

HLV Lê Thụy Hải đánh giá U23 Việt Nam cần thận trọng trước Syria

Về lý thuyết, cả 4 đội đều vẫn có cơ hội đi tiếp, nhưng theo điều lệ giải, các đội bằng điểm sẽ xét đối đầu trước hiệu số bàn thắng bại. Vì thế mà trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia có ý nghĩa rất quan trọng, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội vào tứ kết.

U23 Việt Nam vào tứ kết với 2 khả năng, một là thắng U23 Syria, còn nếu hòa thì phải chờ U23 Australia không thắng U23 Hàn Quốc (hòa hoặc thua). Khi đó U23 Việt Nam có 4 điểm sẽ giành vé đi tiếp nhờ hơn U23 Australia về thành tích đối đầu.

Có hai cơ hội để đi tiếp đang khiến HLV Park Hang Seo phải tính toán lựa chọn theo cửa nào, bởi sự chọn lựa đó sẽ quyết định tới lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay với U23 Syria.

HLV Lê Thụy Hải nhận xét: “So với Australia, Syria không hơn thể lực. nhưng nếu chúng ta nghĩ mình thắng Australia rồi đòi thắng Syria thì hỏng. HLV Park Hang Seo tất nhiên phải giữ nguyên đội hình vì không còn ai tốt hơn.

Còn thay người chiến thuật thì rất hợp lý. Như trận trước Công Phượng bị bế tắc, thể lực suy giảm thì cần thay một người vào. Văn Toàn vào sân thay Đức Chinh để khuấy động cũng là hợp lý. Văn Đức vào sân tranh cướp cũng rất tốt.

Để thắng được Syria thì không dễ đâu. Nếu ta xác định hòa, để có 4 điểm và mong đi tiếp thì hợp lý. Chúng ta chỉ nên tính 1 điểm thôi còn mong thắng Syria thì dễ thua. Chúng ta cần chơi giống như 2 trận vừa rồi. Syria thì không bằng 2 đội kia nhưng chúng ta cũng không bằng họ”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1. Ở trận đấu cùng giờ là cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Cả 4 đội bảng D đều có cơ hội đi tiếp vào tứ kết.

Thùy Linh

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018