1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải: “Hãy chờ xem ông Park Hang Seo làm được những gì”

(Dân trí) - HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho rằng giải giao hữu quốc tế M-150 là cữ dượt quan trọng với U23 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đây cũng là giải đấu mà năng lực của HLV Park Hang Seo cần thể hiện, khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Tối qua, sau hành trình di chuyển hơn 10 tiếng đồng hồ, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Buriram để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế M-150. Dù chỉ là giao hữu nhưng giải đấu này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, khi các đội bóng tham dự đều rất mạnh và tất cả cũng chờ xem HLV Park Hang Seo sẽ thể hiện như nào khi có thời gian dẫn dắt U23 Việt Nam.


HLV Park Hang Seo sẽ có màn thử lửa quan trọng ở giải M-150 Cup - Ảnh: Gia Hưng

HLV Park Hang Seo sẽ có màn thử lửa quan trọng ở giải M-150 Cup - Ảnh: Gia Hưng

Trong những ngày qua, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng HLV Park Hang Seo ưu ái cầu thủ của HA Gia Lai, nhưng HLV Lê Thụy Hải đã không đồng tình, ông chia sẻ: “Hãy để cho ông Park Hang Seo chọn lựa con người, cho phù hợp với ý đồ chiến thuật mà ông ấy muốn xây dựng ở đội tuyển Việt Nam. HLV Park là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Hiện tại chúng ta chưa thể biết được ý đồ xây dựng đội tuyển U23 Việt Nam như nào vì ông Park vì chưa có trận thi đấu chính thức. Tuy nhiên, dù lối chơi nào thì U23 Việt Nam sẽ được phát huy trên cơ sở những gì đã làm tốt dưới thời HLV Hữu Thắng hay Mai Đức Chung, còn lại là sự bổ sung của HLV người Hàn Quốc”.

“Quan trọng là chúng ta xem những gì ông Park Hang Seo sẽ làm và những nhân tố mà ông ấy triệu tập lên đội tuyển có phù hợp không, cách chơi của đội có thay đổi so với trước đây không, thì hãy cứ phải chờ cái đã, không vội được. Dù sao thì đội tuyển U23 Việt Nam tập trung còn chưa tới 10 ngày”, HLV họ Lê nói tiếp.

Theo cựu HLV CLB Thể Công, U23 Việt Nam đang là tập hợp của nhiều cầu thủ trẻ, đa số đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như cầu thủ U22, U20. Vì thế mà sự tiếp thu sẽ rất nhanh, và họ cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn khi chơi với lối chơi mới, sơ đồ chiến thuật mới.

Nhưng dù thế nào, kết quả ra sao ở M-150 thì cũng chưa vội đưa ra kết luận bởi đây chỉ là giải giao hữu mang tính cọ xát của các đội, thậm chí những đội mạnh như Nhật Bản sẽ phải giấu bài trước vòng chung kết U23 châu Á 2018.

“U23 Việt Nam hãy cứ chuẩn bị tốt nhất, thể hiện tốt nhất ở sân chơi châu lục sắp tới, còn kết quả như nào tôi nghĩ người hâm mộ cũng không đòi hỏi nhiều, bởi chúng ta rơi vào bảng đấu gặp các đối thủ mạnh hơn hẳn”, HLV Lê Thụy Hải chốt lại.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018