1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải: “Đội tuyển Việt Nam hòa Afghanistan là may lắm rồi”

(Dân trí) - Theo cựu HLV CLB Bình Dương Lê Thụy Hải, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong trận hòa 0-0 trước Afghanistan. Tốt bởi với thời gian chỉ hơn 1 tuần tập trung dưới thời HLV Park Hang Seo, thì khó đòi hỏi có thể chơi hay hơn như thế được.

Hòa đội tuyển Afghanistan 0-0 ở lượt thứ năm bảng C diễn ra trên sân Mỹ Đình tối qua, đội tuyển Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2019 trước 1 lượt trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại. Thành tích này giúp cho màn ra mắt của HLV Park Hang Seo trở nên rất ý nghĩa, dù đoàn quân áo đỏ đã chơi chưa thực sự thuyết phục.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng màn ra mắt của HLV Park Hang Seo chưa thực sự tốt - Ảnh: Gia Hưng

HLV Lê Thụy Hải cho rằng màn ra mắt của HLV Park Hang Seo chưa thực sự tốt - Ảnh: Gia Hưng

“Các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Có lẽ thời gian tập luyện cùng nhau quá ngắn nên chúng ta chưa thể có chiến thuật rõ rệt. Mọi HLV đều cần thời gian để định hình công việc của mình. Trong thời gian tới, quý vị sẽ được thấy đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hiện tại”, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đồng tình với quan điểm của HLV người Hàn Quốc, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cũng cho rằng cần phải có thời gian mới đặt những dấu ấn với đội tuyển, còn việc chỉ có hơn 1 tuần cầm quân, ông Park Hang Seo làm được như vậy đã là rất tốt rồi.

“Tôi thấy đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, giành được vé tới vòng chung kết, thì còn đòi hỏi gì hơn. Lối chơi của đội tuyển cũng có nhiều nét mới. Chúng ta đã chống lại được một đối thủ cao to hơn mình nhờ cự ly đội hình rất ổn định. Dù những phút cuối bị mất thế trận nhưng đó là thời điểm tuyển Việt Nam tổ chức phòng ngự để đảm bảo cho một trận hòa. Cuối cùng thì thầy trò HLV Park Hang Seo đã thành công”, HLV Lê Thụy Hải nói.

HLV người Hà Đông nói thêm về lối chơi của tuyển Việt Nam như vậy là rất ổn, bởi thời gian không nhiều nhưng HLV Park Hang Seo đã bắt đầu làm quen với bóng đá Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam này hay quá rồi. Đội tuyển mà hay đến thế thì chúng ta đã chẳng mời HLV Park Hang Seo.

Nếu có thêm thời gian, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ chơi tốt hơn nhiều. Cụ thể, ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới, lúc đó đánh giá năng lực HLV Park cũng không muộn”.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018