1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Lê Thuỵ Hải: "Công Phượng hay, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam quá dở"

(Dân trí) - Một mặt thừa nhận Công Phượng đã có trận đấu toả sáng, nhưng mặt khác HLV Lê Thuỵ Hải cũng cảm thấy lo lắng cho U23 Việt Nam khi hàng thủ chơi thiếu tập trung, đặc biệt là bộc lộ vấn đề tâm lý khi đối đầu với đối thủ Thái Lan.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Việt Nam bất ngờ đánh bại U23 Thái Lan ngay trên sân khách, qua đó giành HCĐ giải M-150. Trận thắng của U23 Việt Nam có công rất lớn của Công Phượng, với 2 bàn thắng. HLV Lê Thuỵ Hải cũng phải thừa nhận đây là trận đấu tiền đạo HA Gia Lai đã chơi tốt nhất từ đầu giải và xứng đáng được khen ngợi.

“2 bàn thắng của Công Phượng đều rất đẹp và phần trình diễn của Phượng đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Công Phượng sẽ chơi tốt ở vị trí trung phong chứ không phải hộ công”, HLV Lê Thuỵ Hải dành lời khen với Công Phượng.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam cần cải thiện hàng thủ

HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam cần cải thiện hàng thủ

Dù giành chiến thắng trước U23 Thái Lan với màn toả sáng của Công Phượng, nhưng HLV Lê Thuỵ Hải tỏ ra không hài lòng về hàng phòng ngự U23 Việt Nam: “Sơ đồ 3 hậu vệ của U23 Việt Nam vẫn mắc nhiều sai sót nghiêm trọng. Ngoài những tình huống mất tập trung của 3 hậu vệ là Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh thì các tiền vệ cũng không có được sự hỗ trợ và bọc lót cần thiết cho hàng hậu vệ”.

Theo ông Hải, vấn đề của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam là tâm lý hoảng loạn, sợ hãi khi đối đầu với U23 Thái Lan, và với cái đầu không tỉnh táo như vậy, thì việc mắc sai lầm cũng là dễ hiểu.

“Có những tình huống hậu vệ vội vàng quay về giữa khung thành, có tình huống đâm lên, rồi không bọc lót, phá bóng vào chân đối thủ… Tất cả thể hiện tâm lý nặng nề khi đối đầu với đội bóng mà Việt Nam hay thua là Thái Lan.

Ở cả ba trận đấu ở M150, hàng thủ của U23 Việt Nam đều mắc sai lầm. Ngoài lý do tâm lý, theo tôi Duy Mạnh không phù hợp khi đá trung vệ, còn hàng tiền vệ không rút về kịp để hở hai bên cánh”, HLV Lê Thuỵ Hải bày tỏ lo ngại về hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

“Tâm lý của các cầu thủ Việt Nam vẫn nặng nề quá, dù Thái Lan cũng chẳng gây ra nhiều sức ép. Đối thủ của U23 Việt Nam hôm qua đá bóng dài, chơi rất thoải mái, nhưng chúng ta thì vội vàng, nhưng lại thiếu dứt khoát.

Có những tình huống Thái Lan họ câu bóng lên, nhưng hậu vệ của U23 Việt Nam thường đâm vào mà không có sự bọc lót. Những tình huống như sai lầm của Văn Hậu với Duy Mạnh, chúng ta không có sự bản lĩnh, tỉnh táo cần thiết để xử lý bóng, thay vì luống cuống như vậy.

Qua giải đấu này, rõ ràng là U23 Việt Nam cần phải củng cố hàng phòng ngự và phải biết cách vượt qua tâm lý đè nặng khi đối đầu với Thái Lan”, ông Hải nói.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018