1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Indonesia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

(Dân trí) - Ngay sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV Luis Milla của U23 Indonesia đã có những phát biểu rất tự tin khi nằm chung bảng với các đối thủ Thái Lan, Việt Nam, Philippines…

Trả lời báo chí, HLV Luis Milla thừa nhận việc rơi vào bảng đấu có 6 đội là một bất lợi so với 5 đội. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự chuẩn bị của U22 Indonesia cho giải đấu SEA Games sắp tới.


Đội tuyển U22 Việt Nam tập luyện vào chiều 7/7 chuẩn bị cho SEA Games 2017, ảnh: Minh Phương

Đội tuyển U22 Việt Nam tập luyện vào chiều 7/7 chuẩn bị cho SEA Games 2017, ảnh: Minh Phương

Đánh giá về các đối thủ trong bảng B, đáng chú ý có Thái Lan và Việt Nam, HLV Luis Milla nói: “Hai đối thủ lớn nhất của U23 Indonesia tại vòng bảng là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, thế nhưng chưa thể nói trước điều gì vì sự chênh lệch giữa chúng tôi và họ có lẽ không nhiều, nếu chủ quan họ sẽ phải trả giá. Chúng tôi cũng vậy, phải là sự tập trung tối đa của toàn đội ở mỗi trận đấu”.

“Đá bóng không có chỗ cho sự e ngại, mà chúng tôi sẽ ra sân và thể hiện tối đa khả năng, bất kể đội bạn là ai. U23 Việt Nam có lứa cầu thủ tài năng, tôi được biết có người được đào tạo theo quy trình của Arsenal, có người vừa dự U20 World Cup. Họ mạnh nhưng chúng ta cũng có những lợi thế riêng của mình”, HLV trưởng đội tuyển U22 Indonesia chốt lại.

HLV Luis Milla lừng khi từng vô địch U21 Châu Âu năm 2011 cùng đội U21 Tây Ban Nha và là thầy của nhiều danh thủ thế giới như Juan Mata, David de Gea, Cesar Azpilicueta hay Thiago Alcantara.

Việt Long

Dòng sự kiện: SEA Games 29