1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng: “U20 Việt Nam thua U20 Argentina vì tâm lý, còn U23 Việt Nam thì không”

(Dân trí) - HLV Hữu Thắng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến U20 Việt Nam thua đậm trước U20 Argentina là vì tâm lý. Nhưng với U23 Việt Nam thì khác, bởi các cầu thủ ở lứa tuổi này đều có kinh nghiệm và bản lĩnh nhất định.

Ông có bất ngờ không khi U20 Việt Nam thua đậm U20 Argentina?

Tôi không bất ngờ về kết quả, nhưng bất ngờ về cách chơi của U20 Việt Nam. Tôi từng theo sát đội tuyển U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Đức. Tại Đức, các cầu thủ chơi rất tự tin, có đường nét, nhưng ở trận gặp U20 Argentina thì chưa đúng sức. Tôi có nói vấn đề này với HLV Hoàng Anh Tuấn. Theo tôi đánh giá thì so với chuyến tâp huấn tại Đức đạt điểm 10, các cầu thủ U20 Việt Nam chỉ đáng 6 điểm trận gặp U20 Argentina.

Theo tôi, lý do có thể là vì tâm lý vì khán giả đến sân đông. Ngoài ra, mặt sân ở Thống Nhất không được như ở Mỹ Đình, nên các cầu thủ khó triển khai được lối chơi bật nhả. Nhưng những vấn đề này có thể sẽ sớm được giải quyết. Hơn nữa, việc thua một đối thủ mạnh như U20 Argetina sẽ giúp các cầu thủ trẻ U20 Việt Nam biết mình đang đứng ở đâu, yếu và thiếu chỗ nào.


HLV Hữu Thắng khẳng định U23 Argentina sẽ không dễ thua U20 Argentina - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng khẳng định U23 Argentina sẽ không dễ thua U20 Argentina - Ảnh: Gia Hưng

Ông đánh giá thế nào về vai trò của thủ lĩnh ở U20 Việt Nam – tiền vệ Quang Hải?

Quang Hải là một nhân tố chủ chốt ở cấp độ CLB sau này. Hải có tố chất của một thủ lĩnh. Dù cậu ấy nhỏ con nhưng chơi rất tốt. Tôi nghĩ HLV Hoàng Anh Tuấn trao băng thủ quân cho Quang Hải là có ý đồ.

Ông có cho rằng U20 Argentina đã chơi hết sức?

Họ là đội bóng mạnh, dĩ nhiên rồi, khi từng 6 lần vô địch U20 thế giới. Lối chơi của U20 Argentina là pressing, tranh cướp bóng ngay trên sân đối phương và lùi về rất nhanh. Việc U20 Argentina chơi hết sức hay chưa chúng ta có lẽ cũng không cần quan tâm mà hãy xem đội tuyển chúng ta chơi như thế nào. Tôi nghĩ là U20 Việt Nam đã gặp khó khăn, nếu U23 Việt Nam không rút ra những bài học thì cũng khó khăn không kém.

Nhưng dường như U23 Việt Nam đang rất tự tin trước cuộc đọ sức với U20 Argentina, thưa ông?

U23 Việt Nam trong đợt tập trung này ngắn ngày và thể lực chưa phải là tốt nhất. Nhưng tôi cảm nhận được tinh thần tập luyện và mong chờ trận đấu sắp tới với U20 Argentina của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đó là điều mà tôi hài lòng nhất.

Những chấn thương của Văn Toàn tiến triển tốt, nhưng chắc chắn U23 Việt Nam sẽ thiếu vắng một số cầu thủ trong trận đáu tới đây.

Xin ông cho biết Tuấn Anh liệu đã đáp ứng được vấn đề chuyên môn sau khi hồi phục chấn thương?

Như các bạn đã thấy Tuấn Anh tập luyện rất tốt. Cậu ấy hoàn toàn sẵn sàng vào sân gặp U20 Argentina.

Còn Công Phượng, vì sao ông lại trao băng đội trưởng trong đợt tập trung lần này?

Có nhiều cầu thủ cũng xứng đáng nhưng tôi trao băng thủ quân là để Công Phượng hoàn thiện mình hơn.

Xin cảm ơn ông!

Anh Tuấn