1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng sốt ruột tìm chuyên gia thể lực cho đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Một trong những việc HLV Hữu Thắng muốn VFF có sự ưu tiên hàng đầu cho tuyển Việt Nam (ĐTVN) hiện tại là cần phải có một chuyên gia thể lực, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup cuối năm nay.

Hai trận tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua của ĐTVN khó có thể được cho là thước đo để đánh giá năng lực nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, tại AFF Cup cuối năm nay, tân thuyền trưởng ĐTVN chắc chắn sẽ đối mặt với những áp lực lớn, đồng nghĩa với việc phải thể hiện được hết tài năng để chèo lái ĐTQG đạt kết quả cao nhất.

Một trong những vấn đề mà HLV Hữu Thắng mong muốn nhất cho ĐTVN hiện tại là cần một chuyên gia thể lực, tốt nhất là người nước ngoài. “Để chuẩn bị cho AFF Cup, tôi đề nghị với VFF là ĐTVN cần được cọ xát nhiều hơn với các đối thủ đẳng cấp. Bên cạnh đó, vấn đề thể lực cũng phải có sự chuẩn bị hơn, nên cần có HLV thể lực trong giai đoạn chuẩn bị sắp tới”, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh.


HLV Hữu Thắng muốn cải thiện sớm vấn đề thể lực của ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng muốn cải thiện sớm vấn đề thể lực của ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng

Về việc tìm kiếm HLV thể lực cho ĐTVN, theo chia sẻ của Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Mai Đức Chung, đây là đề xuất rất chính đáng và cần thiết của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, VFF sẽ trao đổi với HLV họ Nguyễn để cùng tìm một chuyên gia thể lực phù hợp nhất.

Đến thời điểm này, theo tiết lộ của ông Chung, hiện VFF vẫn chưa quyết định tìm HLV thể lực trong nước hay nước ngoài, nhưng khả năng lớn sẽ là chuyên gia ngoại. Trước đây ĐTVN từng có HLV thể lực người nước ngoài như Dylan Kerr (thời HLV Phan Thanh Hùng) và gần nhất là HLV thể lực đến từ Nhật Bản (thời HLV Miura).

Cũng dễ hiểu khi HLV Hữu Thắng đặc biệt quan tâm đến vấn đề thể lực của cầu thủ Việt Nam. Khâu thể lực ở các CLB hiện nay đang có vấn đề lớn. Hầu hết các cầu thủ khi lên tuyển đều trong tình trạng bị chấn thương vì quá tải. Như vậy là các cầu thủ sẽ không được tập thể lực đúng phương pháp, hoặc khâu phục hồi chấn thương chưa theo tiêu chuẩn của thế giới. Điều này cũng lý giải vì sao dưới thời HLV Miura khi khối lượng thể lực được nâng cao đã dẫn đến nhiều trường hợp chấn thương.

Về lối chơi, HLV họ Nguyễn muốn ĐTVN xây dựng lối đá bóng ngắn, trung bình là chủ yếu, cố gắng kiểm soát bóng; tấn công và phòng ngự đồng bộ, phát huy lối chơi tập thể.

Dù nổi tiếng là cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh, nhưng khi dẫn dắt ĐTVN, HLV Hữu Thắng lại xây dựng cách đá như Barca, cụ thể là chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ, nhuyễn, ban bật nhiều. Tuy nhiên, sau 2 trận gặp Đài Loan và Iraq vừa qua, nhà cầm quân người Nghệ An chắc chắn đã nhận ra rằng muốn ĐTVN vận hành tốt được lối chơi trên, thì đầu tiên phải có thể lực.

HLV Hữu Thắng thời gian này đang đi khắp các sân cỏ cả nước để tuyển quân, với mong muốn ĐTVN sẽ có lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Tuy nhiên, bên cạnh bộ khung là những trụ cột như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết… thì ĐTVN sẽ tiếp tục được trẻ hóa để hướng tới mục tiêu xa hơn là SEA Games 2017.

Thực tế, chiến lược gia người Nghệ An đã có sự thử nghiệm nhiều nhân tố trẻ trong đợt tập trung hồi tháng 3 vừa qua và đã thu được những kết quả rất khả quan. Đó là việc HLV Hữu Thắng tin dùng những gương mặt trẻ tài năng của HA Gia Lai, bên cạnh đó những cầu thủ trẻ của các lò đào tạo khác cũng được trao cơ hội đá chính.

“Tôi sẽ đặc biệt lưu ý đến những trận đấu của các CLB sở hữu nhiều cầu thủ trẻ như Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai, FLC Thanh Hóa… Tôi vẫn đang tìm thêm nhiều gương mặt trẻ mới ở những vị trí mà tôi đang cần”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ tập trung vào ngày 23/5 tới để đá giao hữu với Syria, trước khi sang Myanmar để tham dự giải tứ hùng với chủ nhà Myanmar, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại giải đấu này, 4 đội được phân cặp để thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Theo lịch thi đấu, tại vòng loại, cặp đấu đầu tiên sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong vào 15 giờ ngày 3/6; cặp đấu còn lại giữa chủ nhà Myanmar và Singapore vào 18 giờ cùng ngày. Hai trận đấu phân định ba đội được nhận tiền thưởng sẽ diễn ra vào 15 giờ và 18 giờ ngày 5/6. Các trận đấu đều diễn ra trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Myanmar ở Yangon.

L.T

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016