1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng: “Đội tuyển Việt Nam luôn chơi hay khi bị dẫn bàn”

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã ngược dòng đánh bại Indonesia 3-2 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình và HLV Hữu Thắng cho biết, tỷ số trận đấu không quan trọng bằng việc các tuyển thủ đã thể hiện được bản lĩnh khi bị dẫn bàn.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi nghĩ trận đấu tối nay vui không phải vì tỷ số, mà đã rất nhiều lần rồi mình bị dẫn bàn trước nhưng với tinh thần không sợ thua, chúng ta đã lật ngược thế cờ. Lối đá và tinh thần của các cầu thủ là cái được nhất. Cái không được là đây là trận giao hữu, nên vào giải 1-2 bàn thua trước chúng ta gỡ hoà rất khó khăn. Chúng ta phải thay đổi về khâu phòng ngự cần chặt chẽ hơn.

Tôi thay Thành Lương vào thì cánh đó có sự mất tập trung. Tôi muốn thay đổi lối chơi khi họ đá pressing. Nhân tố trước đó đã làm đội bạn rối loạn thì những cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt như Thành Lương, Công Phượng vào sân sẽ khiến đối thủ mất cảnh giác”.


HLV Hữu Thắng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò

HLV Hữu Thắng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò

Chiến lược gia người Nghệ An cũng dành lời khen cho Công Phượng: “Đối với tôi Công Phượng có hơn 1 năm thi đấu tại Nhật Bản. Tôi biết người hâm mộ quan tâm nhiều đến Công Phượng. Tôi vẫn tin những cầu thủ trẻ được đào tạo ở đất nước có nền bóng đá hàng đầu châu Á thì chúng ta phải đặt hy vọng vào cậu ấy, cả Xuân Trường và Tuấn Anh nữa.

Muốn cầu thủ hay thì họ phải thi đấu ở những nền bóng đá phát triển, sau này về khoác áco ĐTQG. Công Phượng có một bàn thắng thì còn gì đòi hỏi hơn”.

Theo HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để lộ hết bài: “Chúng ta ta không thể đưa hết những cái gì có trong tay. Đây không phải là thời điểm. ĐTVN có xáo trộn nhưng vẫn giữ được lối chơi.

Chúng ta phải nói một đội hình gắn kết với nhau chứ không phụ thuộc vào một ai cả. Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Thành Lương… cũng đều có vai trò trong lối chơi của ĐTVN.

Theo HLV Hữu Thắng, việc tránh chấn thương cho các tuyển thủ là vô cùng quan trọng: “Trong bóng đá nhiều cái có thể xảy ra. Chúng ta muốn là một chuyện nhưng tình huống lại khác. Tôi nói những tình huống 50-50 dễ dẫn đến chấn thương phải bảo vệ đôi chân của mình.

Khi ĐTVN chuyển từ tấn công sang phòng ngự có những bài học cần rút ra và tôi nghĩ sẽ khắc phục được trong trận gặp Cần Thơ. Mong muốn lớn nhất của tôi là đem niềm vui với khán giả. Bên cạnh đó một năm bóng đá khép lại vui hay không còn chờ may mắn. Chúng ta chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo nhưng có may mắn thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

Những trận giao hữu có thể thắng cầu thủ có sự tự tin, nhưng nếu chúng ta không cảnh tỉnh họ sẽ chủ quan. Tất cả những trận thắng nếu báo chí và khán giả tung hô quá là điều mà tôi không muốn. Tôi nói với các cầu thủ kết quả hôm nay như nào thì hôm sau phải quay lại mặt đất. Cầu thủ phải biết làm thế nào. Họ đọc báo có cảm nhận khác nhau, nhưng họ biết mục tiêu của mình ở đâu, chứ không phải trận đấu này.

Cuối cùng, HLV Hữu Thắng vẫn thận trọng khi nói đến thực lực của đội tuyển Việt Nam: Tôi muốn hoàn thiện lối chơi của ĐTVN, đặc biệt là các tình huống bật tường. Tôi thay đổi nhiều vị trí, đã thu được kết quả là lối chơi không bị mất đi. Tôi không nghĩ mình ở cửa trên Indonesia.

Tất cả các cầu thủ phải ngay lập tức chạy về đúng vị trí của mình, nhưng có nhiều vị trí đã bị mất vì mải mê tấn công. Đó là điều mà chúng ta cần rút kinh nghiệm. Tôi muốn cùng các thành viên ĐTVN mang tới niềm vui với người hâm mộ. Tôi thấy người hâm mộ đang hy vọng nhiều, dù tạo sức ép, nhưng toàn đội sẽ cố gắng với tinh thần cao nhất”.

T.Anh (ghi)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016