1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tạm quyền tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tối qua, HLV CLB trẻ HN T&T đã chính thức nhận lời mời từ VFF. Rất nhanh chóng, trong ngày hôm nay, VFF cũng sẽ tổ chức lễ ra mắt cùng buổi họp báo xung quanh sự kiện HLV Hoàng Văn Phúc được trao nhiệm vụ làm quyền HLV trưởng ĐTQG.

Việc HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ nhận lời lên tuyển nằm ngoài dự tính của VFF. Trong chiều qua, VFF đã xác định sẽ phải tổ chức ngay một cuộc họp để giải quyết dứt điểm vấn đề tìm kiếm HLV. Tuy nhiên đến 21 giờ tối, HLV Hoàng Văn Phúc chính thức nhận lời VFF và ngày lập tức, trên trang web của liên đoàn đã thông tin về sự kiện này.

Có thể hiểu được cảm giác vui mừng của VFF, khi suốt hơn nửa tháng qua, họ vất vả tìm kiếm, đưa ra rất nhiều lời mời, nhưng lần lượt các HLV từ chối. Lý do khiến các HLV như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ...từ chối thì có nhiều, nhưng xoay quanh 2 vấn đề là sự thiếu niềm tin với VFF và đang bận việc ở CLB.
 
HLV Hoàng Văn Phúc chính thức nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Như đã nói ở trên, tưởng như VFF rơi vào cảnh bế tắc, nhưng cuối cùng HLV Hoàng Văn Phúc lại xuất hiện, cứu nguy cho VFF một bàn thua trông thấy.

Đây không phải là lần đầu tiên VFF gửi lời mời tới HLV Hoàng Văn Phúc. Trước đó, sau khi được BCH VFF thông qua, VFF đã mời HLV đang dẫn dắt đội hạng Nhất của bầu Hiển. Tuy nhiên do thời gian đó, hai bên không thống nhất một số quan điểm, nên đã bị đổ bể.

Theo đánh giá của VFF, HLV Hoàng Văn Phúc làm rất tốt công tác đào tạo trẻ, có tinh thần trách nhiệm rất cao. HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964.  Trong sự nghiệp huấn luyện, ông Hoàng Văn Phúc được biết đến là một HLV đạt nhiều thành tích đối với các đội tuyển trẻ. Cụ thể, HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐT U16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008, 2010, dẫn dắt ĐT U19 Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2011. Gần đây nhất, ĐT U22 Việt Nam dưới sự chèo lái của ông Hoàng Văn Phúc đã có màn trình diễn tượng tại BTV Cup 2012, với ngôi vị Á quân.

Ở lần tập trung tới đây, ĐTVN với nòng cốt là các cầu thủ U22, nên nếu là HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt, VFF sẽ thực sự yên tâm. Tất nhiên lần này, bài toán với ông Phúc sẽ không hề đơn giản, dù đây chỉ là nhiệm vụ tạm quyền. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải gút lại số lượng 23 cầu thủ, từ bản danh sách triệu tập sơ bộ 50 cầu thủ trước đó của VFF. Chọn ai, bỏ ai lúc này lại trở nên quá khó bởi thực tế trước đó, ông Phúc có được chính tay gọi các cầu thủ lên tuyển đâu.

Dẫu sao thì nhiều người vẫn cho rằng, ưu tiên của ông Phúc sẽ là các cầu thủ trẻ. Vậy nên, ngay cả có số má như Công Vinh, Minh Đức...vẫn có thể bị loại như thường.

Được biết trong thời gian sớm nhất, ông Phúc sẽ trình danh sách các trợ lý, đồng thời cùng VFF thống nhất kế hoạch tập luyện. ĐTQG dự kiến sẽ hội quân vào ngày 23/1 tại Hà Nội. Trước khi bước vào trận đấu gặp ĐT UAE trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/2 tới, ĐTQG sẽ được thử sức bằng trận giao hữu gặp CLB Hyundai Mipo Dolphin đến từ Hàn Quốc vào ngày 31/1 trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu lần đầu tiên của HLV Hoàng Văn Phúc, với vai trò một HLV trưởng ĐTVN.

Về mức lương, cả VFF và HLV Hoàng Văn Phúc không tiết lộ, nhưng khả năng sẽ không cao vì chỉ có tất cả 3 trận đấu, lại chỉ là tạm quyền. Nhiều khả năng, ngoài mức lương được nhận theo quy định, VFF cũng sẽ có những hỗ trợ riêng để động viên HLV Hoàng Văn Phúc.

Còn về kế hoạch tìm kiếm HLV nội chính thức, VFF để ngỏ khả năng có ký với ông Phúc hay không. Câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn sau màn trình diễn của ĐTVN sắp tới. Tất nhiên, VFF sẽ không bỏ phương án ngoại và tiếp tục tìm kiếm HLV nội trong thời gian tới.

Hiểu Minh