1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc cân nhắc dẫn dắt chính thức tuyển Việt Nam

(Dân trí) - VFF khẳng định, chỉ cần HLV Hoàng Văn Phúc giúp tuyển Việt Nam (ĐTVN) có sự tiến bộ, đặc biệt là tinh thần thi đấu, sẽ ký hợp đồng chính thức. Vấn đề khó ở chỗ, ông Phúc lại đang dẫn dắt đội Hà Nội ở giải hạng Nhất.

Có thể nói, dù ĐTVN đã thua UAE trong trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2015, nhưng màn thể hiện của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tạo ra được hiệu ứng tích cực. So với hình ảnh thất vọng tại AFF Cup 2012, ĐTVN đã mang tới một sức sống mới, tràn đầy niềm tin và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. Trong bối cảnh người hâm mộ đang quay lưng với bóng đá Việt Nam, rõ ràng là màn ra mắt của “tướng” Phúc cùng các học trò đã cứu cho VFF một bàn thua trông thấy.
 
HLV Văn Phúc đang thành công của đội tuyển Việt Nam

HLV Văn Phúc đang thành công của đội tuyển Việt Nam

Còn một trận đấu nữa (gặp đội Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 3 tới), HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức hoàn thành nhiệm vụ tạm quyền của mình trên tuyển. Ngay từ thời điểm này, VFF đã tính đến chuyện ký hợp đồng chính thức và dài hạn với HLV người Hà Nội.

Thực tế thì sau trận ra quân, ĐTVN đang rất hưng phấn trước đối thủ vừa tầm như Hong Kong (Trung Quốc) ít ngày tới. Chắc chắn một lần nữa, ĐTVN sẽ không làm người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng.

Thông tin từ VFF, rất nhiều quan chức đang thực sự hài lòng với HLV Hoàng Văn Phúc và mong muốn HLV này tiếp tục ở lại dẫn dắt ĐTVN trong một bản hợp đồng chính thức. Đích thân Chủ tịch VFF trong một lần trò chuyện với báo chí mới nhất, cũng đánh giá rất cao khả năng của nhà cầm quân 49 tuổi. Ông Hỷ cũng nói rằng, quyết định vẫn phụ thuộc vào HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng cho rằng, những gì mà HLV Hoàng Văn Phúc cùng các học trò thể hiện trong 3 trận giao hữu và đặc biệt là trận gặp UAE đã làm hài lòng giới truyền thông và người hâm mộ. Ông Dũng hy vọng ĐTVN tiếp tục chơi tốt trong trận gặp Hong Kong sắp tới và đó sẽ là cơ sở để VFF đưa ra lời mời dẫn dắt chính thức với HLV Hoàng Văn Phúc.

Về vấn đề này, ông Phúc chia sẻ: “Trước mắt, tôi vẫn còn 1 trận đấu gặp Hong Kong, nên chưa thể nói trước điều gì lúc này. Chưa kể, ở CLB, tôi vẫn còn hợp đồng 1 năm, nên còn phải chờ ý kiến của lãnh đạo đội bóng”.

CLB Hà Nội đã chính thức chuyển giao cho đối tác mới là công ty nhựa Quang Huy. Toàn bộ cầu thủ và BHL cũng được chuyển giao sang đối tác mới, trong đó có cả HLV Hoàng Văn Phúc. Chính vì thế, muốn lên tuyển, ông Phúc sẽ phải được sự đồng ý của bầu Huy (chủ doanh nghiệp nhựa Quang Huy).

Theo tiêu chí tuyển chọn của VFF, HLV dẫn dắt ĐTVN bắt buộc phải chuyên trách, như vậy cũng có nghĩa, nếu muốn lên tuyển, ông Phúc sẽ phải bỏ công việc ở CLB của mình.

“Sau trận gặp Hong Kong, nếu lãnh đạo VFF có ý kiến tôi sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Liên quan đến danh sách tập trung cho trận gặp Hong Kong ngày 22/3 tới đây, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ gọi 27 cầu thủ và tiếp tục ưu tiên cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, bộ khung sẽ vẫn là những cựu binh và giữ nguyên và hai cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân lẫn Michal Nguyễn. Riêng trường hợp của Công Vinh, ông Phúc không tiết lộ có gọi cầu thủ này trở lại tuyển hay không, mà chỉ mong cho tiền đạo mang áo số 9 sớm tìm được CLB mới, để không bị thất nghiệp.

Theo kế hoạch, sau khi V.League diễn ra được 2 vòng, ĐTVN sẽ tập trung trở lại vào ngày 11/3, trước khi hành quân tới làm khách trên sân của Hong Kong(Trung Quốc) vào ngày 22/3.

Hiểu Minh