1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn:“Tuyển Việt Nam nên đá đôi công cùng Iraq”

(Dân trí) - HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam, cựu HLV các CLB Khánh Hòa, Hải Phòng) cho rằng Iraq mạnh hơn Việt Nam, nhưng họ đang ở giai đoạn phong độ không tốt và chúng ta ít gặp áp lực về mặt tâm lý hơn họ.

Một cách thẳng thắn, ông có cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm trước Iraq?

Hy vọng thế. Đầu tiên phải khẳng định như thế này, rằng họ mạnh hơn chúng ta, mạnh hơn khá nhiều là đằng khác. Nhưng trong bóng đá thì lúc nào cũng có hy vọng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Và để có điểm trước một đội bóng như thế, chúng ta cần phải làm gì thưa ông?

Đầu tiên chúng ta phải phòng ngự thật chặt cái đã, vì kiểu gì thì kiểu vẫn phải tránh để thua trước khi nghĩ đến chuyện thắng đối phương. Thứ hai là chúng ta phải tấn công thật nhanh khi có cơ hội. Tôi nhấn mạnh ở chỗ phải “tấn công nhanh” chứ không phải “phản công nhanh” nhé! Tấn công nhanh có nghĩa là những đường lên bóng có tổ chức, có định hình lối chơi từ trước, khác với phản công là đơn thuần chúng ta đánh trả sau khi cướp được bóng của đối phương.

HLV Hoàng Anh Tuấn (người mặt complet) hiến kế lối chơi cho đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Iraq (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Hoàng Anh Tuấn (người mặt complet) hiến kế lối chơi cho đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Iraq (ảnh: Trọng Vũ)

Đá tấn công nhanh có đồng nghĩa với việc chúng ta buộc phải đá vượt tuyến và đưa bóng càng nhanh sang phần sân của họ càng tốt không, thưa ông?

Triển khai lên bóng nhanh thì đúng, nhưng đá vượt tuyến quá nhiều thì không đúng. Khi đá nhỏ chúng ta cũng có thể triển khai lên bóng nhanh, chứ không nhất thiết phải đá vượt tuyến. Việc đá dài, đá vượt tuyến quá nhiều thì một là sác xuất thành công thấp, thứ hai là có thể khiến cho các cầu thủ của ta dễ mất sức, vì bất lợi trong việc tranh chấp với đối thủ khỏe hơn, cao to hơn. Bên cạnh đó, nếu giữ được lối chơi bóng ngắn trong tấn công, chúng ta cũng có thể điều tiết được trận đấu khi cần, giữ được bóng khi cần để ổn định đội hình.

Nhưng vấn đề ở đây là Iraq có để cho chúng ta chơi theo lối đá mà chúng ta ưa thích hay không?

Trong bóng đá thì không có trận đấu nào giống trận đấu nào, điều quan trọng là chúng ta phải có phương án của chúng ta, những phương án khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Iraq mạnh hơn, nhưng hiện họ không có phong độ tốt, nếu không muốn nói là có những bất ổn. Họ cũng không được đá trận này trên sân nhà, mà chơi trên sân trung lập, đấy là bất lợi khác.

Cũng phải đặt vấn đề ở chỗ trận này, rằng Iraq muốn thắng hơn chúng ta, vì họ lỡ “quê” sau khi bị Thái Lan lấy mất ngôi đầu bảng, vì họ cần một trận thắng để tranh vé đi tiếp. Vậy sao chúng ta không tính đến khả năng đang đá với một đội Iraq chịu nhiều áp lực hơn chúng ta, gặp sức ép tâm lý nhiều hơn chúng ta, khả năng nôn nóng trong thi đấu cũng lớn hơn chúng ta.

Với các đội bóng Tây Á, không loại trừ chuyện họ sẽ đá rắn để gây khó cho cầu thủ Việt Nam?

Thật ra bóng đá có luật, có trọng tài. Chúng ta phải sẵn sàng đối chọi với những pha va chạm mạnh, những tình huống đá rát của đối phương, vì đã thi đấu thì đấy là điều không thể tránh khỏi. Riêng với những tình huống đá xấu, đá rắn trên luật thì đã có trọng tài xử lý, có luật xử lý, nên cũng không việc gì phải ngại!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

HLV Hoàng Anh Tuấn:“Tuyển Việt Nam nên đá đôi công cùng Iraq” - 2