1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối, VFF rơi vào ngõ cụt

(Dân trí) - Cuộc tìm kiếm HLV nội với VFF vẫn là một câu chuyện dài tập, nhưng đầy gian nan, bế tắc. Ít ai ngờ rằng chỉ là chiếc ghế HLV tạm quyền, VFF cũng rơi vào tình cảnh bi đát như thế.

Tại cuộc họp của Thường trực VFF hôm 8/1, PCT Phạm Văn Tuấn và TTK Ngô Lê Bằng được giao nhiệm vụ trong vòng 3 đến 4 ngày phải tìm cho ra người dẫn dắt tạm quyền đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cho 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay là hạn chót, việc tìm kiếm HLV vẫn rất bế tắc, khi mà lần lượt các ứng viên được đánh giá cao đã từ chối.
 
 
HLV Hoàng Anh Tuấn lại từ chối đội tuyển Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn lại từ chối đội tuyển Việt Nam

 

Trước đó, VFF đã tiến hành việc tìm kiếm rất khẩn trương với nhiều cuộc làm việc khác nhau với các ứng viên, nhưng tất cả đều có một kết quả giống nhau là không thuyết phục được bất cứ HLV nào.

 

Đầu tiên là trường hợp của HLV Huỳnh Đức, người được xem là phù hợp với tiêu chí tuyển chọn nhất. Chính HLV này cũng từng khẳng định sẵn sàng lên tuyển nếu như chỉ dẫn dắt tạm quyền 2 trận. Tuy nhiên đến phút chót, phía lãnh đạo CLB SHB.Đà Nẵng đưa ra lo ngại về lịch thi đấu dày đặc của đội bóng, khiến HLV Huỳnh Đức không còn cách nào khác buộc phải ở lại CLB.

 

Ứng viên thứ 2 là Hữu Thắng cũng không đồng ý nốt, dù phía lãnh đạo SLNA đã bật đèn xanh cho HLV này lên tuyển. Ông Thắng từng nói, việc lên tuyển làm nhiệm vụ 2 trận cũng chẳng giải quyết được việc gì, trong khi ở CLB còn rất nhiều công việc phải giải quyết.

 

Sau khi 2 gương mặt sáng giá Huỳnh Đức và Hữu Thắng từ chối, VFF lại quay lại với các phương án cũ. Cụ thể VFF đặt lời mời với HLV Hoàng Anh Tuấn. Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn dắt Hải Phòng và thời gian này cùng đội bóng đất Cảng tập huấn tại Nha Trang. Khá nhiều thông tin liên quan đến câu trả lời của HLV người Khánh Hòa. Đầu tiên, trên báo chí, ông Tuấn khẳng định sẽ nhận lời VFF sau khi được CLB cho phép. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, ông Tuấn lại từ chối vì thấy rằng công việc sắp tới ở CLB rất bận.

 

Không chỉ có VFF, mà chính các HLV cũng thay đổi quyết định xoành xoạch, khiến cuộc tìm kiếm HLV nội càng trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Đại diện của VFF tham gia thuyết phục các ứng viên là TTK Ngô Lê Bằng không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Cái khó của ông Bằng là chỉ được tiếp xúc với các HLV, đưa ra yêu cầu, tiêu chí rồi sau đó báo cáo lại VFF, chứ không có quyền quyết định.

 

Chính vì thế mà vụ đàm phán với HLV Hoàng Anh Tuấn trước đó tưởng như đã 99% thành công, cuối cùng lại đổ bể phút chót.  TTK Ngô Lê Bằng cho biết: ““Chúng tôi sẽ thương thảo với các ứng viên trong danh sách đề cử, hiện đã làm việc được với đa số song tất cả đều nói cho thời gian suy nghĩ. Ngày 14/1 tới, tôi sẽ báo cáo kết quả làm việc để Thường trực VFF xem xét. Nhanh nhất phải đến ngày 15/1 mới chọn được HLV tạm quyền”.

 

Cái khó của VFF hiện tại là không có một HLV nào được VFF đánh giá cao nhận lời. Thậm chí có thông tin VFF còn liên hệ với cả HLV Nguyễn Văn Sỹ, nhưng cũng bị từ chối.

 

Như vậy là cuộc tìm kiếm HLV của VFF vẫn là cái vòng luẩn quẩn. Trong ngày hôm qua, phát biểu trên báo chí, Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn đã đề nghị xin không phụ trách cuộc tuyển chọn HLV ĐTVN nữa, do tự ái sau việc 2 người đồng cấp là Phạm Ngọc Viễn và Lê Hùng Dũng không tôn trọng quan điểm chọn HLV nội của ông này.

 

Điều này cho thấy, chính cách làm của VFF thời gian qua, đã khiến họ rơi vào cảnh bế tắc. Các HLV không mặn mà với việc lên tuyển là một nhẽ, nhưng chính VFF đã không tạo ra sự tin tưởng, an tâm với các HLV, vì bản thân mình cũng đang thực sự thiếu đồng nhất, thậm chí là chia rẽ sâu sắc.

 

Hiểu Minh