1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thua Thái Lan mới buồn, thua Pháp là bình thường”

(Dân trí) - Thuyền trưởng U20 Việt Nam khẳng định với giới truyền thông rằng trận thua U20 Pháp ngày 25/5 ở World Cup rất bình thường, bởi đối thủ đang là ứng cử viên vô địch. U20 Việt Nam chỉ buồn khi thua những đối thủ khu vực, chẳng hạn như Thái Lan.

HLV Hoàng Anh Tuấn động viên tinh thần toàn đội sau trận thua U20 Pháp, đồng thời yêu cầu các cầu thủ phải quên nhanh thất bại này để chuẩn bị cho trận gặp U20 Honduras sắp tới.

“Thua ứng cử viên vô địch U20 Pháp là bình thường, thua U20 Thái Lan mới buồn. U20 Pháp là đội bóng rất mạnh, điều đó có lẽ tôi không phải nói gì thêm nữa, nhưng hãy xem U20 Việt Nam chơi rất tự tin và thậm chí còn có thế trận tốt khi thiếu người trong hiệp 2”, HLV HLV Hoàng Anh Tuấn nói về trận đấu chiều 25/5, gặp U20 Pháp.


HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin về cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin về cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn nói về kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp U20 Honduras: “Mỗi trận đấu với các đối tượng khác nhau, có tính chất khác nhau. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho mỗi trận đấu, không phải điều dễ dàng cho mình.

Chúng ta nếu muốn đi tiếp thì phải thắng. Nhưng đó không phải đối tượng dễ để chúng ta đá tấn công. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, chắc chắn.

Tinh thần các em vẫn đang tốt. Trận trước mặc dù tỉ số 4-0, mất 1 người rồi nhưng đá tốt hơn lúc 11 người. Qua đó ta thấy tinh thần các em tốt”.

Nói về đối thủ Honduras, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Honduras có một số cầu thủ tương đối tốt. Nhưng mặt bằng chung so với các đội khác không phải nổi bật. Hơn nữa, bóng đá ở khu vực Bắc Trung Mỹ - Caribe không có sự ổn định, lúc tốt, lúc kém. Như Honduras lúc họ đá với Pháp thì không có gì cả, trước đó đá với Nhật thì lại rất tốt. Như trận đấu với New Zealand khiến tôi bất ngờ về tỉ số, họ thua 1 bàn rất sớm và tôi có cảm giác trận đấu đã kết thúc ngay lúc đó”.

Cuối cùng, thuyền trưởng U20 Việt Nam tỏ ra rất vui khi các học trò khao khát ghi bàn: “Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đã có điểm đầu tiên ở World Cup thì cũng phải có những bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Chúng ta phải đặt các mục tiêu vừa tầm với các em. Và Các em có những suy nghĩ như vậy là tín hiệu rất tốt. Chúng ta phải cố gắng thực hiện các điều này rồi mới nghĩ đến những việc tiếp theo”.

T.L – Việt Long (từ Jeonju)

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017