1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thật tự hào khi U19 Việt Nam đi vào lịch sử”

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn không giấu niềm hạnh phúc khi các cầu thủ chơi rất tuyệt vời trước U19 Iraq để xuất sắc giành vé vào tứ kết giải U19 châu Á 2016.

Có tới 7 sự thay đổi so với trận trước khi đã chắc chắn có mặt ở vòng trong, nhưng U19 Iraq cũng khiến U19 Việt Nam vất vả chống đỡ trong cả trận đấu. Suốt 90 phút thi đấu, U19 Việt Nam chỉ có 1 cú sút về phía khung thành của thủ môn Hasanain, còn đội bạn có tới 8 lần dứt điểm trong những lần lên bóng của mình.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn và không thể triển khai được thế trận tấn công như ý, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải cho các học trò lui về phần sân nhà và tập trung phòng thủ. Trong phần lớn thời gian thi đấu, bóng lăn trên phần sân của U19 Việt Nam. Đặc biệt ở thời điểm đầu mỗi hiệp đấu, sức ép lên khung thành của Tiến Dũng là khá lớn. Dù vậy, U19 Việt Nam vẫn đứng vững, các cầu thủ có một trận đấu kiên cường để cầm hòa đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều.


HLV Hoàng Anh Tuấn tự hào về các học trò của mình

HLV Hoàng Anh Tuấn tự hào về các học trò của mình

U19 Việt Nam chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết giải đấu cấp châu lục. Với kết quả này, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Bahrain ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Bước vào phòng hop báo với gương mặt rạng ngời, HLV Hoàng Anh Tuấn không giấu niềm hạnh phúc khi các cầu thủ chơi rất tuyệt vời trước U19 Iraq để xuất sắc giành vé vào tứ kết, ông nói: “Tôi muốn dành những lời khen ngợi và cảm ơn tới học trò, khi họ đã có một trận đấu thật quả cảm, kiên cường. Thực sự tôi rất tự hào về họ. Tôi cũng tự hào khi U19 Việt Nam lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam vào tứ kết ở giải châu lục. Chúng tôi đã đặt mục tiêu giành kết quả hòa và đã làm được. U19 Việt Nam đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam”.

Về phía HLV Abbas Atiyah của Iraq cho biết ông đã cất nhiều trụ cột trong trận gặp U19 Việt Nam nhưng những cầu thủ dự bị cũng đã chơi rất tốt: “Tôi đã đã có 9 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát để giúp các cầu thủ dự bị thích nghi với giải đấu. Đồng thời tôi cần 1 đội hình mạnh khỏe nhất cho vòng tứ kết.

U19 Iraq không có đủ thời gian chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2016 khi chỉ có 10 ngày hội quân. Thậm chí vài cầu thủ tập trung muộn vì phải thi đấu cho CLB. Nhưng bây giờ thì tôi có thể tạm yên tâm vì đội nhà đã chơi tốt”.

B.Tường