1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn “soi” sức mạnh U22 Thái Lan trước SEA Games

(Dân trí) - Cùng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tham dự giải U15 Đông Nam Á 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có một nhiệm vụ rất đặc biệt khác, đó là theo sát đội bóng U22 Thái Lan thi đấu tại vòng loại U23 châu Á. Đây chính là đối thủ mạnh nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn dự khán các trận đấu của U22 Thái Lan với Malaysia, Indonesia và Mông Cổ, trong khuôn khổ Vòng loại U23 châu Á 2018 vừa kết thúc. Sau khi trở về Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ về đối thủ U22 Thái Lan – đội bóng mà U22 Việt Nam sẽ đối đầu ở vòng bảng (bảng B) SEA Games 29.


U22 Thái Lan được đánh giá là đối thủ đáng gờm

U22 Thái Lan được đánh giá là đối thủ đáng gờm

“U22 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka, người từng có thời gian chơi bóng tại Việt Nam trong màu áo Bình Định. Dưới thời HLV này, U22 Thái Lan từ bỏ lối chơi kỹ thuật, họ không còn chơi ban bật nhỏ và tấn công trung lộ. U22 Thái Lan sử dụng nhiều đường bóng dài và tấn công nhiều từ 2 biên”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2018, Malaysia xếp trên Thái Lan. Tuy nhiên, người Thái vẫn rất mạnh và là ứng viên cho tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Ngoài những tiết lộ trên với báo chí, chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những tham mưu quan trọng khác với thầy trò HLV Hữu Thắng về đối thủ U22 Thái Lan.

Về phía U22 Việt Nam, sau khi gặp đội các ngôi sao K-League vào 29/7 trên sân Mỹ Đình, tối 31/7, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và có 3 trận đấu giao hữu tại đây. Theo dự kiến, 11/8, U22 Việt Nam sẽ từ Hàn Quốc bay thẳng sang Kuala Lumpur dự SEA Games 29.

T.L

Dòng sự kiện: SEA Games 29