1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV HA Gia Lai: "Bàn thắng sút phạt của Xuân Trường quá đẹp"

(Dân trí) - Có 1 điểm quý giá ở vòng 2 V-League sau pha sút phạt đẳng cấp của Xuân Trường, nhưng HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng đội bóng của mình còn có thể chơi tốt hơn nếu mặt sân không xấu.

Với lối chơi kỹ thuật, HA Gia Lai đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên mặt sân rất tệ ở Lạch Tray. Theo lý giải của HLV Trương Việt Hoàng, sân Lạch Tray vừa thay lớp mặt cỏ kim bằng mặt cỏ mới để chống chịu với thời tiết tốt hơn. Chính điều này đã ảnh hưởng tới chất lượng mặt sân, và khó khăn này là khó khăn chung của hai đội.


HLV Dương Minh Ninh hài lòng khi HA Gia Lai có được 1 điểm ở Lạch Tray

HLV Dương Minh Ninh hài lòng khi HA Gia Lai có được 1 điểm ở Lạch Tray

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh lại nói: “Sân xấu đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của đội. 1 điểm khiến tôi hài lòng về kết quả, nhưng không thể hài lòng với mặt sân ở Lạch Tray”.

Đánh giá về trận đấu, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Thi đấu ở Hải Phòng các cầu thủ của chúng tôi đã bị áp lực vì khán giả, đó là điều sớm được dự báo. Cùng với mặt sân xấu, thì đó là 2 khó khăn lớn nhất của đội hôm nay.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có 1 điểm và bàn thắng của Xuân Trường là quá đẹp. Trong hiệp 2, kể từ khi Rimario xuất hiện trên sân, lối chơi tấn công của HA Gia Lai nguy hiểm hơn, đây là sự bổ sung đánh giá cho chúng tôi.

Là HLV của đội bóng thi đấu tại V-League, khán giả tới sân đông là niềm động lực lớn và tôi hy vọng V-League sẽ còn nhiều trận đấu hay, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp.

Trong khi đó, HLV đội chủ nhà Hải Phòng Trương Việt Hoàng tỏ ra tiếc nuối với 1 điểm ở vòng 2 Nuti Cafe V-League 2018: “Tỷ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu, hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối khi Hải Phòng chơi ép sân và có bàn thắng dẫn trước trong suốt 90 phút”.

Vền tình huống tạo nên cú sút phạt của Xuân Trường gỡ hoà 1-1, HLV họ Trương không trách pha phạm lỗi của học trò: “Trong bóng đá không thể tránh khỏi những sai sót và tình huống phạm lỗi của Quang Huy không phải quá nguy hiểm. Huy đã nhận thấy lỗi của mình và sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới”.

Đánh giá về các cầu thủ U23 Việt Nam đang chơi cho HA Gia Lai, HLV Trương Việt Hoàng nói ngắn gọn: “Họ chưa thể tìm lại phong độ của mình sau giải châu Á, tôi nghĩ các cầu thủ đó cần thời gian mới có thể chơi đúng khả năng của mình”.

Hà Nguyên