1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen hết lời khen ngợi Công Phượng

(Dân trí) - Sau trận ra quân gây thất vọng, U21 HA Gia Lai đã có chiến thắng thuyết phục trước U21 Gangwon với tỷ số 3-1 trong trận đấu chiều 22/12 để giành quyền vào bán kết giải U21 quốc tế với tư cách đội nhì bảng B. Đây là trận đấu HLV Graechen rất hài lòng với các học trò, đặc biệt là Công Phượng.

Cả hai tiền đạo của U21 HA Gia Lai đều đã “nổ súng” là Văn Toàn và Công Phượng. Nếu như Văn Toàn khẳng định tài năng bằng một cú đúp thì pha làm bàn của Công Phượng như một sự trở lại của ngôi sao đang bị lãng quên. Đây là bàn thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chân sút xứ Nghệ, khi anh trải qua nhiều ngày “tịt ngòi” ở cả trên tuyển lẫn ở U21 HA Gia Lai.


Công Phượng ghi bàn giúp U21 HA Gia Lai thắng U21 Gangwon - Ảnh: Nguyễn Đỉnh

Công Phượng ghi bàn giúp U21 HA Gia Lai thắng U21 Gangwon - Ảnh: Nguyễn Đỉnh

Sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng, tiền đạo chịu rất nhiều áp lực thời gian gần đây vì thi đấu sa sút.

"Như tôi đã nói, Công Phượng không bao giờ chơi tồi trong 2 trận liên tiếp. Tôi đã biết điều đó từ nhiều năm nay. Trận đấu hôm nay tôi muốn Phượng đá lùi sâu và chạm thật nhiều bóng. Anh ấy là cầu thủ có tính sáng tạo cao, khả năng đột phá tốt và luôn sẵn sàng lao về phía trước đánh sập hệ thống phòng ngự đối thủ”, HLV người Pháp hết lời khen ngợi học trò.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi đâu là điểm nhấn lớn nhất giúp U21 HA Gia Lai giành thắng lợi, vị HLV người Pháp nói đơn giản: "Đó là vì chúng tôi ghi được 3 bàn thắng".

Việc phần lớn các cầu thủ U21 HA Gia Lai sẽ dự V-League 2017 cũng được báo chí quan tâm, đặc biệt là việc sẽ không có Xuân Trường. Theo HLV Graechen, ông có những quân bài chất lượng để thay thế, ví dụ như Tuấn Anh, Thanh Hậu... HLV Graechen khẳng định việc vắng Xuân Trường sẽ không ảnh hưởng tới đội 1 HA Gia Lai tại V-League.

Nhận định về đối thủ U21 Yokohama ở bán kết, thầy Giôm cho rằng đại diện Nhật Bản là đối thủ mạnh, biết dàn xếp tấn công và sở hữu nhiều câu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt: “Tôi không nghĩ U21 Yokohama sẽ từ bỏ lối chơi vốn có. Họ sở hữu triết lý hẳn hoi. Và nếu các vị khách Nhật Bản chơi đúng bản sắc, đây sẽ là trận đấu mở. Cơ hội cho hai đội là 50-50 và nhiều khả năng thể lực sẽ quyết định kẻ thắng người thua”.

Về phần HLV Da Han Lim của U21 Gangwon, ông bất ngờ chia sẻ rất hài lòng dù đội nhà thua 1-3. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông đã rất ấn tượng với màn trình diễn của Xuân Trường.

Hà Nguyên