1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen: “Công Phượng liên tục bị chơi xấu”

(Dân trí) - HLV trưởng CLB HA Gia Lai khẳng định trận thua Thanh Hoá là một trong rất nhiều trận đấu ở mùa giải năm nay HA Gia Lai bị thiệt bởi công tác trọng tài...

HA Gia Lai một lần nữa phải nhận thất bại ở những phút cuối trận đấu, trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hoá. Đây đã là trận thứ 10 liên tiếp đội bóng phố Núi không biết mùi chiến thắng, khiến họ đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Thua đã trở thành quen thuộc với HA Gia Lai, nhưng trận thua 1-2 chiều nay trên sân Thanh Hoá của thầy trò HLV Graechen lại có nhiều vấn đề để nói về công tác trọng tài.

HLV Graechen cho rằng các cầu thủ HA Gia Lai luôn bị chơi xấu - Ảnh: Gia Hưng

HLV Graechen cho rằng các cầu thủ HA Gia Lai luôn bị chơi xấu - Ảnh: Gia Hưng

Xuất hiện với bộ mặt rất tức giận trong buổi họp báo, HLV Graechen chỉ nói về công tác trọng tài ở trận đấu chiều nay.

“Tôi không hiểu vì sao trọng tài đứng rất gần tình huống cầu thủ Đình Tùng của Thanh Hoá nhưng lại không thấy anh ta đã để bóng chạm tay. Hơn nữa, trong tình huống trước đó cầu thủ của chúng tôi là Đông Triều đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài cũng bỏ qua luôn.

Không chỉ trọng tài chính, vấn đề nữa là trọng tài hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ của các trợ lý. Trọng tài biên không bao giờ ra quyết định”, HLV Graechen nói.

“Tôi rất buồn về trận đấu này là trọng tài. Không phải trận đấu này mà rất nhiều trận đấu của chúng tôi đều có vấn đề xảy ra liên quan đến công tác trọng tài. Hầu như các trọng tài đều chống lại chúng tôi, trong khi cầu thủ của HAGL đều rất trẻ, chơi chừng mừng.

Tôi có cảm giác chúng tôi phải chống lại 12 người đối phương. Công Phượng liên tục bị chơi xấu.

Vấn đề ở đây là trọng tài có khả năng và công bằng. Trọng tài không cùng đẳng cấp với các cầu thủ. Lối chơi quá nhanh so với trình độ của trọng tài”, HLV Graechen bức xúc.

Ngô Linh
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thethao@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!