1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ferguson tấm tắc ngợi khen ông chủ MU

(Dân trí) - Trong khi các CĐV MU phản đối dữ dội cách điều hành của nhà Glazers thì mới đây nhất, HLV trưởng Sir Alex Ferguson lại tấm tắc khen ngợi và lên tiếng ủng hộ các ông chủ người Mỹ.

 

Kể từ khi nhà Glazer mua lại MU vào năm 2005, các CĐV “Quỷ đỏ” ngày càng tỏ rõ sự bất bình và phản đối dữ dội cách điều hành của các ông chủ người Mỹ.

 

Trong khi “hàng xóm” Manchester City vung tiền tại thị trường chuyển nhượng thì khoản nợ lên tới 716 triệu bảng và hoạt động kinh doanh mạnh tay nhằm vào CĐV (liên tục tăng giá vé vào cửa qua các mùa giải) khiến các ông chủ người Mỹ trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích nặng nề ở sân Old Trafford.

 
HLV Ferguson tấm tắc ngợi khen ông chủ MU - 1
Trong lúc các CĐV MU phản đối dữ dội nhà Glazer...
 

Tuy nhiên trong tuyên bố mới đây nhất của mình, HLV trưởng Sir Alex Ferguson lại tấm tắc khen ngợi những gì mà Chủ tịch Malcom Glazer đã thực hiện và lên tiếng một mực ủng hộ.

 

Nhà cầm quân này cho biết: “Mọi người đều hiểu rằng những thương vụ thông thường thực hiện chủ yếu là nhờ khoản nợ từ các nguồn khác nhau.

 

Bởi đây là một CLB bóng đá danh tiếng nên bất cứ động thái nào cũng có thể bị đánh giá tiêu cực thông qua giới truyền thông hoặc một nhóm CĐV. Thật không công bằng khi chỉ trích nhà Glazer bởi họ đã những người Mỹ đã mua MU.

 

Tôi phải nói rằng họ làm rất tốt công việc điều hành đội. Họ ủng hộ BHL cũng như quan tâm tới các cầu thủ. Tôi chưa bao giờ bị từ chối khi yêu cầu BLĐ bỏ ra số tiền không nhỏ để mua một cầu thủ. Tôi không có bất kỳ phàn nàn nào về cách quản lý của nhà Glazer”.

 
HLV Ferguson tấm tắc ngợi khen ông chủ MU - 2

...thì HLV Ferguson tấm tắc khen ngợi ông chủ của mình.
 

Khi được hỏi nguyên nhân của việc thờ ơ với thị trường chuyển nhượng trong khi các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng, đặc biệt là hàng xóm Manchester City đang rất nhiệt tình tham gia, HLV Ferguson khẳng định:

 

“Trong những năm qua, chúng tôi đưa về những bản hợp đồng đắt giá như Berbatov, Ferdinand, Veron và Rooney. Hơn thế nữa, tôi có trong tay 12 cầu thủ tuổi dưới 21 có khả năng và tương lai của MU phụ thuộc nhiều vào họ.

 

Những cầu thủ trẻ sẽ là trụ cột bởi họ hiểu rõ, trung thành với CLB trong khi việc chiêu mộ quá nhiều tân binh cùng lúc sẽ khiến đội hình luôn xáo trộn và không thể giúp đội bóng giành được thành công dài hạn”.

 

Vũ Phong