1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Falko Goetz gặp khó trước đợt “thử lửa”

(Dân trí) - Tiếp sau trung vệ Long Giang và thủ môn Bá Chiến, đội tuyển U23 lại đón nhận thêm trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng và Đức Thiện. Mặc dù vậy, tin vui cho cả đội là tiền vệ tài năng Thành Lương đã có thể tập trở lại…

Chiều nay, người ta thấy tiền vệ đang khoác áo Hà Nội ACB này vui đùa trên trái bóng trong buổi tập chiều của toàn đội. Việc Thành Lương trở lại là thông tin khá vui cho HLV Falko Goetz, vì đấy là cầu thủ thuộc vào loại tài năng nhất, giàu chất sáng tạo nhất của đội tuyển U.23 trong đợt tập trung lần này.

 

Thành Lương trở lại, nhưng Trọng Hoàng lại dính chấn thương cổ chân, khiến anh phải tập riêng trong suốt buổi chiều nay. Theo các bác sĩ của đội tuyển U23, chấn thương của Trọng Hoàng dù không quá nghiêm trọng, nhưng anh vẫn phải nghỉ tập khoảng vài buổi, nhằm tránh quá tải nơi cổ chân.
 
HLV Falko Goetz gặp khó trước đợt “thử lửa” - 1
 HLV Falko Goetz sớm đối mặt với hàng loạt chấn thương - Ảnh: Sơn Dũng
 

Một cầu thủ khác cũng phải nghỉ tập thêm khoàng 2 - 3 buổi là Đức Thiện. Tiền đạo đang thi đấu cho SQC Bình Định chấn thương cơ. Dù chấn thương này không ảnh hưởng đến khả năng dự cúp bóng đá quốc tế TPHCM của Đức Thiện, nhưng HLV Falko Goetz vẫn không thể mạo hiểm sử dụng anh trên sân tập vào lúc này. Riêng trung vệ Long Giang vẫn phải tập riêng với sự theo dõi gắt gao của các bác sĩ.

 

Vắng Long Giang, nhiều khả năng HLV Falko Goetz sẽ sử dụng cặp trung vệ Đình Đồng và Huỳnh Phú, những người có thể hình tốt, có khả năng tranh chấp tay đội rất tốt, phù hợp khi đội tuyển U23 khi phải đối đầu với các tiền đạo có thể hình tốt thuộc các đội U23 Singapore hoặc tuyển Sinh viên Hàn Quốc tại cúp bóng đá TPHCM sắp tới.

 

Cũng theo quan sát thông qua các buổi tập của đội, HLV Goetz rất quan tâm đến các pha chống bóng bổng, khi ông liên tục cho các trung vệ chống chọi với các pha chuyền bổng từ 2 biên.

 

Về tình hình chấn thương, nếu như Đức Thiện chưa phải lả dạng tiền đạo không thể thay thế của đội tuyển U23, thì Trọng Hoàng là gương mặt rất quan trọng của đội. Vai trò của Trọng Hoàng có thể sánh với Thành Lương, bởi Trọng Hoàng vừa là cầu thủ có thể tổ chức lối chơi, vừa là người có khả năng tung ra những cú dứt điểm, tạo bất ngờ trong các pha tấn công.

 

Sau 4 ngày tập luyện khá nặng, chiều nay HLV Falko Goetz cho các học trò thả lỏng nhẹ nhàng với bài tập bóng chuyền bằng… đầu. Đấy là cách vị HLV người Đức giúp các học trò lấy lại sự thư thả, trước khi bước vào giai đoạn “nhồi” thể lực tiếp theo, dự kiến sẽ được bắt đầu vào ngày mai (14/9).

 

Thiện Nhân