1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Đức Thắng: “Không có chuyện Sài Gòn FC sẽ đá tình cảm với Hà Nội T&T”

(Dân trí) - Hà Nội T&T chỉ kém đội đầu bảng là Hải Phòng 3 điểm, đồng nghĩa với việc cơ hội giành ngôi vô địch của đội bóng thủ đô vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, họ sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Thống Nhất chiều nay, bởi “người anh em” Sài Gòn (tiền thân là CLB Hà Nội) khẳng định sẽ không nương tay.

Hà Nội mất điểm rất đáng tiếc trong một số trận đấu gần đây, nhưng rất may là khi họ sảy chân thì các đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch cũng không thể tung cú nước rút hoàn hảo. Chính vì thế, khoảng cách giữa Hà Nội T&T và đội đứng đầu là Hải Phòng vẫn có thể bị san lấp sau một trận đấu. Cụ thể, chỉ cần đội bóng đất Cảng trắng tay ở một vòng đấu nào đó trong khi Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm, thì đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể mơ vô địch.

Tất nhiên, đó chỉ là những tính toán trên lý thuyết, hơn nữa trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở thời điểm này còn có Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Ở vòng 23 diễn ra từ chiều nay (3 trận đấu sớm), tâm điểm sẽ là cuộc đọ sức giữa Sài Gòn và Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất.


HLV Đức Thắng khẳng định đội nhà sẽ đá sòng phẳng với Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng

HLV Đức Thắng khẳng định đội nhà sẽ đá sòng phẳng với Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng

Với nhiều người thì kết quả cuối cùng của trận đấu giữa 2 đội bóng anh em nhà bầu Hiển này sẽ quyết định rất nhiều đến ngôi vương. Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông tuyên bố: "Chúng tôi cũng có tự trọng của riêng mình, CLB Sài Gòn muốn thắng Hà Nội T&T bằng mọi cách để xua tan những nghi ngờ về tính trung thực của trận đấu”.

Trong khi đó, HLV Đức Thắng cũng khẳng định không có chuyện học trò của mình sẽ đá nương tay để Hà Nội T&T giành chiến thắng: “Lúc này, tôi không quan tâm đến cuộc đua vô địch. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là thành tích của CLB Sài Gòn. Chắc chắn toàn đội sẽ chơi hết mình để giành kết quả cao nhất”.

Trước vòng 23 V-League, CLB Sài Gòn đang không có phong độ tốt. Cụ thể, đội bóng này trải qua chuỗi 5 trận chưa biết đến mùi chiến thắng. Đội chủ sân Thống Nhất chỉ có được thành tích 2 thua, 3 hòa trước những đối thủ như Long An (0-1), B.Bình Dương (0-2), S.Khánh Hòa (1-1), T han Quảng Ninh (0-0),.Thanh Hóa (2-2).

Thế nên, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng quyết tâm có 3 điểm trước Hà Nội T&T để sốc lại tinh thần, hoàn thành mục tiêu ở mùa giải năm nay.

“Tôi khẳng định, không có chuyện nhượng bộ hay tình cảm gì ở đây cả. Đã ra sân phải chơi hết mình, dù cho đối thủ lúc này là ai đi chăng nữa thì mục tiêu của CLB Sài Gòn vẫn là chiến thắng”, HLV Đức Thắng khẳng định. Cựu cầu thủ Thể Công cũng nhấn mạnh Sài Gòn sẽ chơi vì danh dự, vì lời hứa làm bóng đá sạch với người hâm mộ TP HCM.

Về phía HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T, nhà cầm quân này thừa nhận đội bóng của mình sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của Sài Gòn. Hiện tại, Hà Nội T&T đang có 38 điểm, trong khi đó Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 1 với 41 điểm. Khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ 4 chỉ đúng bằng một trận thắng. Hà Nội T&T có nhiều động lực để đuổi kịp Hải Phòng, nhưng cũng là áp lực không nhỏ khi họ luôn phải thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Lê Cường