HLV ĐT Đức đánh giá cao Bồ Đào Nha trước đại chiến

(Dân trí) – Phát biểu trước trận cầu quan trọng với Bồ Đào Nha, HLV của ĐT Đức, J.Low đã dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ khi ông cho rằng đội bóng xứ Iberia này có thể hạ gục mọi đối thủ.

Sau thất bại cay đắng ở Euro 2008, World Cup 2010, ĐT Đức bước vào kỳ Euro 2012 này với khát khao cháy bỏng chinh phục đỉnh cao. Sở hữu trong tay đội hình chất lượng, đồng đều và có tuổi trung bình khá trẻ (trẻ nhất Euro 2012), Die Mannschaft được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu này.

 
HLV J.Low dành sự tôn trọng nhất định cho Bồ Đào Nha
HLV J.Low dành sự tôn trọng nhất định cho Bồ Đào Nha
 

Dù vậy, trước tiên họ phải có nhiệm vụ đánh bại Bồ Đào Nha trong trận mở màn ngày hôm nay. Hơn ai hết, người Đức hiểu rằng, chiến thắng trước đội tuyển của C.Ronaldo sẽ mở ra cơ hội rất lớn để họ lọt vào vòng đấu tiếp theo đồng thời nó sẽ tạo “sức bật” tinh thần rất lớn cho toàn đội trên con đường chinh phục chức vô địch Euro 2012.

Tuy vậy, Bồ Đào Nha không hề dễ bị đánh bại, đích thân HLV của ĐT Đức, J.Low cũng bày tỏ sự e ngại nhất định cho đối thủ này, phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia này thổ lộ: “Bồ Đào Nha có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, họ đang sở hữu khá nhiều ngôi sao đang thi đấu ở những CLB lớn ở châu Âu.

Với những cầu thủ chất lượng, họ hoàn toàn có khả năng đi xa ở giải đấu này. Họ có C.Ronaldo, một cầu thủ tuyệt vời, có thể quyết định trận đấu, bên cạnh đó là những “ngôi sao” khác như Nani và Pepe.

Ngoài ra, Low cũng thừa nhận rằng ông đã có những lo lắng nhất định trước khi giải đấu diễn ra và cùng với đó, ông đã từ chối tiết lộ thông tin “cơ mật” chuẩn bị cho trận đấu với Bồ Đào Nha.

Chiến lược gia 52 tuổi này nói thêm: “Chúng tôi luôn luôn đối diện với áp lực nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi luôn vắt óc suy nghĩ về đội hình xuất phát và đã thử nghiệm khá nhiều trong những buổi tập, giờ đây, tôi buổi phải đưa ra quyết định của mình”.

H.Long
Theo Goal