1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV đội nữ Nhật Bản từ chức vì thất bại tại vòng loại Olympic 2016

(Dân trí) - Chỉ 1 ngày sau khi không thể cùng đội tuyển nữ Nhật Bản giành vé tham dự Olympic Rio 2016, HLV của đội này, ông Sasaki tuyên bố từ chức và nhận trách nhiệm về thất bại của đội nhà.

Dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá rất cao, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản lại thất bại với mục tiêu giành vé đến Olympic Rio 2016. Đội bóng nữ thuộc xứ sở mặt trời mọc để mất vé về tay Australia và Trung Quốc.

HLV Sasaki cay đắng nói lời chia tay đội nữ Nhật Bản
HLV Sasaki cay đắng nói lời chia tay đội nữ Nhật Bản

Không lâu sau thất bại này, HLV đội tuyển nữ Nhật Bản, ông Sasaki là người đầu tiên lên tiếng nhận trách nhiệm về thành tích thiếu thuyết phục của đội bóng, đồng thời tuyên bố từ chức, ông Sasaki nói: “Rời khỏi đội tuyển không có nghĩa là tôi chối bỏ mọi trách nhiệm với đội bóng. Từ bây giờ, các cầu thủ phải hướng về những giải đấu phía trước”.

“Trận đấu quốc tế đầu tiên của tôi trên cương vị HLV đội nữ Nhật Bản là trận đấu với CHDCND Triều Tiên ở cúp Đông Á năm 2008. Và giờ trận đấu cuối cùng của tôi cũng là trước đối thủ này (Nhật Bản vừa thắng 1-0 tại vòng loại Olympic 2016 – PV)” – HLV Sasaki nói thêm.

Dưới triều đại của HLV Sasaki, đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản vươn đến đỉnh cao nhất trong lịch sử bóng đá nước họ, khi giành ngôi vô địch World Cup 2011, cùng tấm HCB Olympic London 2012.

Tuy nhiên, việc đội bóng của HLV Sasaki mất vé dự Olympic Rio 2016 là thất bại quá cay đắng với bóng đá Nhật Bản nói chung và với bản thân người đàn ông 57 tuổi này nói riêng. Đấy chính là lý do mà HLV Sasaki quyết định nói lời chia tay với đội tuyển: “Tôi hy vọng rằng sau khi tôi ra đi, đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ giành những thành tích mới. Chúng tôi không thành công ở giải đấu này, nhưng đội bóng dứt khoát phải trở lại”.

Với việc từ chức chỉ 1 ngày sau khi vòng loại Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á kết thúc, HLV Sasaki cũng là HLV đầu tiên mất việc tại giải đấu nói trên, đồng thời ông cũng là người đầu tiên công khai nhận trách nhiệm xung quanh thất bại tại giải.

Thiện Nhân

HLV đội nữ Nhật Bản từ chức vì thất bại tại vòng loại Olympic 2016 - 2