1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Conte: “Tôi đã biết trước Chelsea sẽ thất bại trước Tottenham”

(Dân trí) - Sau thất bại trước Tottenham, HLV Conte thừa nhận ông đã lường trước được ngày Chelsea sẽ thất bại. Đồng thời, ông cũng khích lệ các học trò không nản chí dù chuỗi trận chiến thắng sụp đổ.

Chỉ cần giành thêm một chiến thắng, Chelsea sẽ phá kỷ lục giành số trận thắng liên tiếp trong một mùa giải. Dù vậy, đoàn quân của HLV Conte đã không thành công khi gục ngã với tỷ số 0-2 trước Tottenham tại White Hart Lane.

Conte lường trước được ngày Chelsea sẽ thất bại
Conte lường trước được ngày Chelsea sẽ thất bại

Dù không thể làm nên lịch sử nhưng HLV Conte vẫn không hề nuối tiếc. Thay vào đó, chiến lược gia người Italia thừa nhận ông đã lường trước được ngày Chelsea sẽ thất bại.

Phát biểu trước báo giới, HLV Conte cho biết: “Tôi đã lường trước được ngày Chelsea sẽ hứng chịu thất bại. Đây là trận đấu cân bằng. Tottenham đã ghi hai bàn thắng ở thời điểm cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, khi chúng tôi đang thi đấu khá tốt.

Đó là điều đáng tiếc. Dù vậy, ai cũng biết Tottenham là đội bóng vô cùng mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng họ đủ sức theo cuộc đua vô địch tới cuối mùa giải. Mùa giải trước, Spurs đã chiến đấu tới cùng và mùa này cũng vậy”.

Bên cạnh đó, HLV Conte cũng “nhắc nhở” học trò cần quên đi thất bại này để sớm trở lại. Ông thày người Italia nói thêm: “Chúng tôi đang đứng đầu bảng. Đó là thành quả của chuỗi ngày làm việc quên mình. Ở thời điểm này, Chelsea đã cải thiện nhiều so với mùa giải trước.

Tôi nghĩ rằng cuộc đua vô địch mùa này sẽ vô cùng khó khăn. Điều quan trọng là CLB sớm trở lại. Việc hứng chịu một thất bại sau chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp là điều khó chấp nhận nổi nhưng dù sao, đó là bóng đá. Hơn nữa, Chelsea cũng thất bại trước đội bóng tuyệt vời”.

Sau vòng 20 Premier League, Chelsea vẫn dẫn đầu với 49 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Liverpool 5 điểm. Trong khi đó, Tottenham đứng thứ 3 với 42 điểm.

H.Long