1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Chu Đình Nghiêm: “Hà Nội có 70-80% cơ hội vô địch V-League”

(Dân trí) - Dù mới đến vòng 18 V-League nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã tự tin cho rằng đến thời điểm này Hà Nội đã có tới 80% cơ hội vô địch mùa giải năm nay.

Đúng như dự đoán, Hà Nội đã không gặp khó khăn để có thể đánh bại TP HCM đang lâm nguy ở dưới đáy bảng xếp hạng. Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội bóng đã ghi được 9 bàn thắng với tỷ số chung cuộc 6-3 nghiêng về CLB Hà Nội. Trong đó, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã có được cho riêng mình 4 bàn thắng.

Đánh giá về trận đấu, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho rằng, đây là trận đấu có hay, hai đội khá cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi hàng thủ của Hà Nội mắc sai lầm trong 3 bàn thua ở hiệp 2.


HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng về màn trình diễn của CLB Hà Nội - Ảnh: Gia Hưng

HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng về màn trình diễn của CLB Hà Nội - Ảnh: Gia Hưng

Chia sẻ về sự thành công của CLB Hà Nội trong thời gian gần đây, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, để có được sự thành công này là cả một quá trình chuẩn bị bắt đầu từ khi làm bóng đá và đội bóng thủ đô đã bắt đầu gặt hái được thành quả.

Chiến thắng đậm 6-3 trước CLB TP HCM giúp CLB Hà Nội có được 41 điểm, giữ vững vị trí đầu bảng, hơn đội bóng thứ 2 là Khánh Hòa 16 điểm sau vòng 18 Nuti Cafe V-League 2018. Số điểm này khiến Hà Nội FC đủ lạc quan để nghĩ tới chức vô địch sớm. Khi được hỏi về khả năng vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin cho rằng Hà Nội đang có tới 70-80% cơ hội ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, HLV Miura của TPHCM chia sẻ: “Chúng tôi có hai cầu thủ mới nên chưa có sự ăn ý với toàn đội. Chúng tôi không phải không có sự chuẩn bị không tốt cho trận đấu, các chấn thương trong trận cũng rất đáng tiếc. Việc chúng tôi ghi được 3 bàn cũng không phải đáng mừng vì khi đó kết quả đã ngã ngũ.

Tôi muốn các cầu thủ ghi bàn trong hiệp 1. Tôi không phê bình hay đánh giá khả năng của các cầu thủ kém nhưng khi họ ghi bàn thì đã quá muộn”.

“Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng tôi cần tìm được 1 thắng lợi. Chúng tôi vẫn để đối phương dẫn trước nên cần thay đổi và phải là đội ghi bàn trước ở những trận đấu tới”, HLV Miura nói.

Tiến Đạt