1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ajax không ấn tượng trước chiến thắng của MU

(Dân trí) - HLV Peter Bosz của Ajax cho biết sau trận chung kết Europa League rằng đội bóng của ông có khả năng giành chiến thắng trước MU, tuy nhiên họ chưa tạo ra được đủ sự thay đổi để hạ gục đối thủ…

Trong trận chung kết Europa League vừa diễn ra vào rạng sáng nay (25/5), MU đã hạ Ajax 2-0 nhờ các bàn thắng của Pogba và Mkhitaryan, qua đó giành chức vô địch Europa League. Đó là chức vô địch đầu tiên của MU ở sân chơi này, trong khi Mourinho cũng lập thành tích chưa từng có là vô địch cả hai giải đấu châu Âu gồm Champions League và Europa League nhiều hơn một lần.


Ánh mắt tiếc nuối của Bosz khi đi qua chiếc cúp Europa League

Ánh mắt tiếc nuối của Bosz khi đi qua chiếc cúp Europa League

Mặc dù thất bại, song huấn luyện viên Peter Bosz của Ajax tỏ ra không phục trước chiến thắng của đối phương. Chiến lược gia 53 tuổi người Hà Lan cho rằng nguyên thất bại của Ajax là do đội bóng của ông chơi không tốt, chứ không phải do MU chơi hay.

“Chúng tôi chơi chưa đủ tốt ở tất cả mọi khu vực trên sân. Chúng tôi không thể chơi trận đấu của mình, họ có nhiều kinh nghiệm và thực sự mạnh mẽ về thể chất”, Bosz cho biết.

“Họ luôn có mọi cầu thủ ở ngay phía sau quả bóng nên rất khó tạo được cơ hội ghi bàn trước tình thế như vậy. Chẳng đội bóng nào trong trận đấu này tạo được cơ hội ghi bàn rõ ràng. Không có vẻ MU đánh bại chúng tôi hoàn toàn, hay tạo ra những cơ hội ghi bàn liên tục, chúng tôi đã không thua một MU kiểu như vậy”.

“Chúng tôi rất thất vọng, toàn đội đều đã mong muốn giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu, toàn đội đã chơi một mùa giải tốt ở Europa League, mang tới sự hài lòng cho cổ động viên. Chúng tôi sẽ đúc rút kinh nghiệm từ thất bại này. CLB đang có những tài năng lớn, hi vọng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ được chân họ”.

Rất dễ hiểu tại sao Peter Bosz bất phục chiến thắng của MU. Ajax theo trường phái bóng đá tấn công, thiên về sự hoa mỹ, giải trí, trong khi MU lại theo trường phái thực dụng của Mourinho. “Quỷ đỏ” khá may mắn trong cả hai bàn thắng, họ chỉ kiểm soát bóng có 33% thời gian, chỉ sút 6 lần, trong khi đó Ajax cầm bóng tới 67% thời gian, tung ra tới 17 lần dứt điểm. Đúng như Bosz nói, hai đội trong trận chung kết không tạo được những cơ hội ghi bàn thực sự rõ nét xuất phát từ những đợt lên bóng tấn công của họ.

Nói cách khác, khả năng mưu mẹo, toan tính tốt của Mourinho cộng thêm may mắn đã giúp MU hạ gục một Ajax còn non trẻ.

Phù Sa