1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Higuain - Benzema: Đỉnh cao và vực sâu

(Dân trí) - Mùa giải năm ngoái, Higuain và Benzema đã đem tới một cuộc đua ngoạn mục, nhưng điều đó không được thể hiện trong mùa giải năm nay. Khi mà Higuain vẫn giữ được phong độ cực cao thì Benzema lại thể hiện bộ mặt cực kỳ thật vọng.

Gonzalo Higuain đang bắt đầu mùa giải 2012/13 với hình ảnh một cỗ máy săn bàn thực sự. Trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyễn, ở bất kỳ đấu trường nào El Pipita đều thể hiện một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Trong loạt trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua trong màu áo Albiceleste, anh đã ghi được hai bàn sau hai trận, bổ sung vào thành tích ấn tượng 4 bàn sau 5 trận trong màu áo Los Blancos.

Higuain đã có 6 bàn sau 7 trận kể từ đầu mùa…
Higuain đã có 6 bàn sau 7 trận kể từ đầu mùa…

Gonzalo Higuain chính là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất và tất nhiên cũng đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất, trên cả Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có được 5 pha lập công kể từ đầu mùa: một bàn vào lưới Luxembourg trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, hai bàn tại siêu cúp Tây Ban Nha vào lưới đại kình địch Barcelona và cú đúp vào lưới Granada ở vòng 3 La Liga.

Trong khi đó danh sách những nạn nhân của El Pipita bao gồm: Paraguay và Peru trong màu áo đội tuyển Argentina, Barcelona tại siêu cúp Tây Ban Nha (hai trận đấu mà anh xứng đáng có nhiều hơn chỉ một bàn thắng vào lưới Valdes). Còn tại La Liga, sau 3 vòng đấu, Real Madrid đối đầu với Getafe, Valencia và Granada, mỗi trận Higuain đều ghi được một bàn thắng. Tổng cộng sát thủ người Argentina đã có 6 pha lập công sau 7 trận đấu chính thức.

Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Higuain đang cùng tiền đạo Luis Suarez của Uruguay dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công, nhiều hơn cả đồng đội Messi (4 bàn) lẫn trung phong Radamel Falcao (3 bàn), chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất kể từ đầu mùa giải với 8 bàn sau 6 trận. Đã có những thời điểm Higuain còn đạt hiệu suất ghi bàn cao hơn thời điểm hiện tại rất nhiều, nhưng có lẽ chưa bao giờ sự nghiệp của El Pipita lại “xuôi chèo mát mái” như bây giờ.

Những gì mà Higuain thể hiện không chỉ vượt trội mà còn trái ngược hoàn toàn màn trình diễn của Karim Benzema, đối thủ của anh trong cuộc đua cạnh tranh vị trí trung phong chính thức của Real Madrid. Mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Pháp đã thoát khỏi hình ảnh một chú “mèo lười” để trở thành một sát thủ thực sự với 32 pha lập công cho Real Madrid, hiệu suất ghi bàn cao nhất ở một mùa giải trong sự nghiệp của Benzema.

…Benzema đã không được ăn mừng bàn thắng sau 815 phút
…Benzema đã không được ăn mừng bàn thắng sau 815 phút

Đi kèm với đó là một lối chơi thanh thoát, mềm mại và khả năng phối hợp với đồng đội hoàn hảo. Chính vì những lý do này mà Benzema trở thành sự lựa chọn số một của Jose Mourinho trên hàng công của Real Madrid chứ không phải là Higuain, người có hiệu suất ghi bàn cao hơn hẳn. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Karim Benzema vẫn chưa thể trình diễn được phong độ ấn tượng đó, trong màu áo trắng của Real Madrid lẫn màu áo lam của đội tuyển Pháp.

Bên cạnh đó, Higuain mới chính là người chiếm thế thượng phong chứ không phải là Benzema, bằng chứng là El Pipita đã được Mourinho lựa chọn vào đội hình xuất phát trong 6 trận đấu còn tiền đạo người Pháp chỉ là 2. Nếu như Higuain gần như cứ ra sân là ghi bàn thì Benzema lại đang rất vô duyên, lần gần nhất Benzema sút tung lưới đối phương là từ mùa 2011/12, bàn thắng vào lưới Mallorca ở phút 22.

Kể từ đó, Benzema chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nào nữa trong màu áo đội tuyển Pháp lẫn Real Madrid mặc dù anh luôn là người chơi ở vị trí mũi nhọn. Tổng cộng, Benzema đã trải qua tới 815 phút liên tiếp mà không được ăn mừng bàn thắng. Thực ra, Benzema có lập được một cú đúp vào lưới…Estonia, nhưng là ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2012 của đội tuyển Pháp.

Hình ảnh một sát thủ đáng gờm với 32 bàn sau 52 trận (cụ thể là 3436 phút chơi bóng), bình quân cứ 107 phút Benzema có được một pha lập công đã biến mất hoàn toàn. Sự vô duyên trước mành lưới của cựu tiền đạo Lyon đã bắt đầu từ Euro 2012 vừa qua, sau 345 phút ra sân, tung ra tới 19 cú dứt điểm nhưng Benzema không có lấy nổi một bàn thắng.

Ngọc Trung