1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hết run vì bầu Đức dọa bỏ giải, HA Gia Lai có tìm lại được phong độ?

(Dân trí) - Được kỳ vọng lớn khi sở hữu trong đội hình dàn sao U23 Việt Nam, nhưng HA Gia Lai đã có sự khởi đầu khá tệ ở V-League 2018. Một trong những lý do có thể khiến các cầu thủ phố Núi không thể hiện được hết khả năng của mình có thể là vì họ bị mất tập trung bởi những phát biểu dọa bỏ giải của bầu Đức. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ có vậy…

Bầu Đức mới chỉ dọa chứ chưa làm thật sau tuyên bố sẽ lệnh cho đội bóng HA Gia Lai nghỉ chơi V-League để phản đối việc bầu Tú nắm quá nhiều ghế ở VPF và còn tiếp tục tranh cử phó Chủ tịch VFF khóa VIII. Tuy nhiên, lệnh của bầu Đức có thể được đưa ra bất cứ lúc nào, khi ông bầu này dường như đã chuẩn bị sẵn cho lộ trình rút lui khỏi giải đấu quốc nội số 1 Việt Nam.

Bầu Đức tiết lộ kế hoạch của mình: “Tôi tính lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... gửi sang Hàn Quốc, Nhật bản chơi bóng. Cứ thử việc, đạt trình độ nào thì chơi bóng ở thứ hạng đó. Các cháu còn lại, HAGL đang tích cực thông qua các trợ lý làm việc tại Thái Lan và Myanmar để hỏi lộ trình xin gia nhập, thành lập một CLB chơi bóng tại đó. Vấn đề chỉ còn là thời gian…”.


HA Gia Lai cần khẳng định vị thế tại V-League

HA Gia Lai cần khẳng định vị thế tại V-League

Theo chia sẻ của ông chủ CLB HA Gia Lai, bóng đá đơn giản là cuộc chơi để tận hưởng, để giải trí. Việc ông đứng lên đấu tranh đối với trường hợp ông bầu Trần Anh Tú đang ôm tới 8-9 chức vụ quan trọng ở VFF và VPF hoàn toàn đúng đắn vì mong muốn chung là bóng đá nước nhà phải có thật nhiều nhân tố chung tay đóng góp, xây dựng phát triển.

Trước tuyên bố cho đội bóng nghỉ V-League, tinh thần các cầu thủ HA Gia Lai có thể đang rất hoang mang. HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh thừa nhận các học trò của ông có phần dao động trong những trận đấu vừa qua.

Nhiều ý kiến cho rằng HA Gia Lai thua là vì các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý sau tuyên bố cho đội bóng nghỉ chơi V-League của bầu Đức. Tuy nhiên, theo quan điểm của HLV Lê Thuỵ Hải, việc bầu Đức "căng" với VFF, VPF không liên quan tới phong độ kém cỏi của Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn…

“Tôi cho rằng cầu thủ HA Gia Lai họ đều chuyên nghiệp, nên không bị phân tâm bởi những chuyện đó. Huống hồ bầu Đức chưa nói gì với đội bóng mà mới chỉ có ý kiến như vậy trên báo chí”, ông Hải nói.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League, HA Gia Lai xếp thứ 11, với vỏn vẹn 5 điểm. Ở trận đá bù vòng 3 Nuti Cafe V-Legaue, Công Phượng và các đồng đội thua Hà Nội với tỷ số đậm 0-5. Vừa mới đây, đội bóng phố Núi tiếp tục thua đau trên sân của đội bóng thậm chí còn khủng hoảng hơn là CLB Sài Gòn, với tỷ số 1-3. Thất bại ấy khiến ban lãnh đạo HA Gia Lai phải tiến hành họp gấp để giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng.

Nguyên nhân đầu tiên được chỉ ra là đây là mùa giải hàng thủ HA Gia Lai khởi đầu tồi tệ nhất trong 4 mùa giải đã qua. 3 mùa giải trước, HA Gia Lai lần lượt thủng lưới 7 bàn, 6 bàn và 7 bàn sau 5 vòng đấu. Còn ở mùa giải năm nay, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã nhận tới 11 bàn thua, trở thành đội vào lưới nhặt bóng nhiều nhất ở V-League, hơn cả đội đứng cuối bảng Nam Định.

HLV Dương Minh Ninh không có được những nhân tố then chốt trong hàng thủ của mình. A Hoàng, Đức Lương vẫn chưa trở lại sau chấn thương, trong khi Tăng Tiến nhận án treo giò nội bộ đến hết lượt đi. Thêm vấn đề nữa là hàng công của HA Gia Lai đã chơi rất kém, khi chỉ có mình Xuân Trường là có phong độ tốt với 2 siêu phẩm.

Tạm gác lại nỗi lo nghỉ chơi V-League, nhưng làm sao để khắc phục những điểm yếu về chuyên môn, mới là vấn đề hiện tại của HA Gia Lai. Và, tất cả chờ xem đội bóng phố Núi sẽ thay đổi như thế nào để có một bộ mặt tích cực hơn, trong trận tiếp Đà Nẵng chiều nay trên sân nhà.

Hoàng Quốc