1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Henry không muốn tham dự trận Barca - Arsenal

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới mới đây cựu ngôi sao của Arsenal cho biết anh rất đau lòng khi kết quả bốc thăm khiến Barcelona đụng Arsenal ở Tứ kết Champions League. Và rất có thể ngôi sao người Pháp sẽ không tham dự trận đấu này.

 
Henry không muốn tham dự trận Barca - Arsenal - 1

Henry vẫn chưa quên những ngày khoác áo Arsenal

Trước khi về với sân Nou Camp Thierry Henry chính là ngôi sao sáng giá nhất của Arsenal. Những bước chạy thần tốc bên biên trái cùng những cú dứt điểm điệu nghệ đã đưa anh vào hàng ngũ những chân sút xuất sắc nhất lịch sử The Gunners. Tuy nhiên sau 8 năm gắn bó, cuối cùng đến năm 2007 Titi quyết định đến với Barcelona.

 

Và trước lần tái đấu đội bóng cũ tại Tứ kết Champions League tuần tới tuyển thủ người Pháp không khỏi cảm thấy bồi hồi: “Ngay khi có kết quả bốc thăm Champions League tôi cảm thấy đau lòng. Tôi không nói rằng mình sẽ không chiến đấu hoặc tương tự như vậy bởi bóng đá vẫn là bóng đá nhưng tôi không muốn đối đầu với Arsenal”, Henry khẳng định.

 

“Với tôi thật kỳ cục khi bước ra sân của Arsenal nhưng lại trong màu áo khác, cho dù đó là Emirates chứ không phải Highbury”. Khi được hỏi liệu anh có ý định ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Henry tái khẳng định mình thậm chí còn không muốn thi đấu chưa nói gì đến ghi bàn.

 

“Không, mọi người hãy quên ý tưởng đó đi. Tôi không muốn đối đầu với Arsenal, đơn giản chỉ có vậy. Những tình cảm mà tôi có được với các CĐV Arsenal tôi sẽ không bao giờ có thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác bởi tôi không nghĩ mình có thể chơi cho đội bóng nào khác lâu đến thế. 8 năm, tôi không tin mình còn chơi bóng cho đội nào đến 8 năm. Giờ tôi đã già”.

 

Hoàng Tùng