1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hazard lập hat-trick, Chelsea leo lên “đỉnh” Premier League

(Dân trí) - Nếu như Arsenal đại bại tại Anfield còn Man City hòa bất lực khi làm khách của Norwich thì Chelsea tiếp tục có được niềm vui từ thắng lợi “3 sao” trước Newcastle. Nhờ cú hat-trick ấn tượng từ Eden Hazard, thầy trò Jose Mourinho đã chính thức vươn lên ngôi đầu sau vòng 25.

Khác với nỗi thất vọng đến từ hai đối thủ cạnh tranh chính cho “ngai vàng” Premier League 2013/2014 là Arsenal và Man City, Chelsea đã tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà để đè bẹp Newcastle. Dù trong quá khứ, “chích chòe” là một cái tên từng gây nhiều khó khăn cho The Blues nhưng tại Stamford Bridge đêm qua, đoàn quân của Jose Mourinho đã không để cho các vị khách bất kì cơ hội kiếm điểm nào.

Người hùng của Chelsea ở trận này không ai khác ngoài Eden Hazard - ngôi sao nổi bật nhất trong màu áo xanh thời gian qua. Vòng trước, tiền vệ người Bỉ chơi chói sáng để giúp Chelsea vượt ải Etihad của Man City, lần này, Hazard thậm chí còn lập hẳn một cú hat-trick vào lưới Newcastle.
 
 
Hazard rực sáng để đem về thắng lợi “3 sao” cho Chelsea
Hazard rực sáng để đem về thắng lợi “3 sao” cho Chelsea

So với trận đại chiến tại Etihad, Jose Mourinho không đưa ra quá nhiều sự thay đổi về mặt đội hình. Lampard trở lại đá cặp với người mới mà cũ Matic để tạo thành cặp “sen đầm” nơi tuyến giữa còn trên hàng công, bộ ba Willian - Oscar - Hazard hỗ trợ cho mũi nhọn Eto’o.

Đến với diễn biến chính của cuộc đối đầu này, ngay phút thứ 2, Chelsea đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Tim Krul. Sau một pha dàn xếp tấn công trung lộ, Hazard nhanh chóng xâm nhập vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm nhưng lực sút hơi nhẹ nên bị Krul đổ người bắt gọn.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt Lampard có cơ hội từ tình huống đá phạt tầm xa đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Newcastle cũng không hoàn toàn đứng im chịu trận khi ở phút 9 rồi 17, Ben Arfa liên tiếp tung ra những cú sút để bắt Petr Cech phải hoạt động.

Tuy nhiên, những pha hãm thành đáng kể nhất vẫn thuộc về đội bóng áo xanh. Phút 26, Eto’o chuyền bóng cho Oscar đang đứng ở trung lộ, sau một nhịp khống chế, tiền vệ người Brazil lập tức tung ngay cú sút chìm cực kì nguy hiểm song tiếc là bóng lại đi sát sạt cột dọc bên trái.

Dù vậy, các CĐV Chelsea không cần phải nuối tiếc vì tình huống hỏng ăn của Oscar lâu bởi chỉ 1 phút sau, tỉ số đã được mở. Ivanovic và Hazard - hai nhân vật chính tạo nên thắng lợi cho Chelsea trước Man “Xanh” mới đây, phối hợp ăn ý để rồi với một cú đá nối căng vào góc xa, ngôi sao người Bỉ đã làm tung mành lưới Newcastle.

 
Newcastle hoàn toàn không có cửa kiếm điểm tại Stamford Bridge đêm qua
Newcastle hoàn toàn không có cửa kiếm điểm tại Stamford Bridge đêm qua

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi đến phút 34, cách biệt đã được nhân đôi cho The Blues và người lập công vẫn là Hazard. Một đợt phản công nhanh với Willian là người khởi xướng, Eto[‘o góp công còn Hazard là nhân vật chính để tạo cơ hội cho cựu tiền vệ Lille xâm nhập vào vòng cấm rồi dứt điểm nhẹ nhàng hạ Tim Krul.

Trước đó, phải kể tới tình huống thất bại của Sissoko khi đối mặt một - một với Petr Cech ở phút 33. Newcastle chơi không quá lép vế nhưng rõ ràng, chuyện không biết tận dụng cơ hội đã khiến thầy trò Alan Pardew bị “gác trước” khá sâu về mặt tỉ số trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tình hình vẫn không mấy sáng sủa hơn cho các vị khách trong một ngày mà họ thiếu vắng chân sút chủ lực Loic Remy, mũi công Gouffran trong khi “nhà đạo diễn” Cabaye đã bị bán qua PSG. Thậm chí, chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp này, Newcastle còn suýt phải dính thêm bàn thua nếu Oscar hoặc Eto’o may mắn hơn.

Nhưng rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 62, Yanga-Mbiwa phạm lỗi thô thiển với Eto’o trong vòng 16m50. Trọng tài Howard Webb không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và rồi từ cự li 11 mét, Hazard đã không bỏ lỡ cơ hội hoàn thành cú hat-trick đầu tay cho Chelsea trong sự nghiệp.

Thầy trò Mourinho đã chính thức đoạt ngôi đầu sau vòng 25

Thầy trò Mourinho đã chính thức đoạt ngôi đầu sau vòng 25

Đây cũng là pha lập công thứ 12 ở Premier League của Hazard từ đầu mùa, đưa tiền vệ này trở thành cây săn bàn số một tại Stamford Bridge. Trong 30 phút còn lại, Chelsea đã hài lòng với tỉ số 3-0 đậm đà còn Newcastle xuống tinh thần thấy rõ nên cũng không có nhiều tình huống sóng gió được tạo ra.

Với 3 điểm từ chiến thắng này, Chelsea đã chính thức vượt qua Arsenal và Man City để leo lên ngôi đầu Premier League sau vòng 25. Riêng với cá nhân Hazard, rõ ràng không phải quá vô lí khi mà mới đây, Chelsea đã ca ngợi rằng tiền vệ này đáng được định giá gấp 3 so với khoản phí chuyển nhượng 32 triệu bảng mà The Blues từng chi cho Lille cách đây 2 năm.
 

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Chelsea: Cech 6, Ivanovic 7, Cahill 7 Luiz 7 Azpilicueta 7, Matic 7, Lampard 7, Willian 7 (Salah 78) Oscar 7, Hazard 9 (Schurrle 84), Eto'o 8 (Ba 71).

Newcastle: Krul 5, Debuchy 5 (Yanga-Mbiwa 40, 5) Williamson 5, Steven Taylor 5, Dummett 5, Anita 6 (Marveaux 84), Santon 5, Ben Arfa 5 (Gosling 64), Sissoko 5, Sammy Ameobi 5, De Jong 4.

Nguyễn Huy