1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hazard lập cú đúp, Chelsea hạ gục Man City

(Dân trí) - Sau trận thua bất ngờ trước Crystal Palace cuối tuần qua, Chelsea đã trở lại với chiến thắng. Nhờ cú đúp của Hazard, Chelsea hạ gục Man City với tỉ số 2-1 trên sân nhà, qua đó duy trì khoảng cách bảy điểm với đội nhì bảng Tottenham.

Cuối tuần qua, trên sân nhà Chelsea bất ngờ gục ngã trước Crystal Palace khiến khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Tottenham được rút ngắn xuống còn bảy điểm. Chút áp lực nhẹ cho đoàn quân của Conte khi ngay sau thất bại này phải thi đấu với Man City. Nếu Chelsea không thắng thì họ có khả năng bị Tottenham rút ngắn tiếp khoảng cách, khi đó áp lực sẽ gia tăng gấp bội. Tuy nhiên, đoàn quân của Conte đã nhanh chóng lấy lại phong độ khi giành chiến thắng trước Man City, do Tottenham cũng thắng (3-1 trước Swansea) nên khoảng cách giữa hai đội vẫn là bảy điểm sau 30 vòng đấu (cùng thi đấu thiếu một lượt).

Chelsea mở tỉ số từ rất sớm, ngay phút 10 Hazard đã sút tung lưới đội khách. Tiền vệ người Bỉ phải cảm ơn thủ thành Caballero trong tình huống này khi thủ môn của Man City quá chậm chạp trước cú sút không hiểm. Tuy nhiên cũng không chỉ Caballero mắc sai lầm, người đồng nghiệp của anh bên phía Chelsea còn mắc sai lầm tệ hơn. Phút 25, Courtois phá bóng lên vào đúng chỗ của Silva, thủ thành người Bỉ cản phá được pha dứt điểm của cầu thủ người Tây Ban Nha nhưng bóng bật ra cho Aguero sút bồi tung lưới gỡ hòa 1-1.

Trận đấu diễn ra sôi nổi, tới phút 34, trọng tài xác định Fernandinho đốn ngã Pedro trong vòng cấm địa nên cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Hazard không thể thắng được thủ thành Caballero. Nhưng sau khi thủ môn của Man City cản bóng bật lại, Hazard lao vào sút bồi nâng tỉ số lên 2-1. Trận đấu còn tới 65 phút, song không có thêm bàn thắng được ghi, Chelsea giữ tỉ số 2-1 cho tới khi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng trước Man City, Chelsea vươn lên điểm số 72, vẫn hơn đội nhì bảng Tottenham bảy điểm. Trước mặt của cả ai đội bóng này còn tám trận đấu và cơ hội giành chức vô địch của Chelsea vẫn rất cao.


Hazard (giữa) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn

Hazard (giữa) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn

Chelsea và Man City nhập cuộc nhanh với trận đấu tại Stamford Bridge. Phút 10, đội chủ nhà lên bóng tấn công bên cánh phải, Pedro nhận bóng sát biên ngang rồi chuyền lại cho Hazard đang đứng thoải mái bên trong vòng cấm địa, lệch về phải. Cú sút chéo góc của tiền vệ người Bỉ làm tung lưới Man City. Thủ thành Caballero đoán sai hướng sút trong tình huống này, có vẻ như Caballero nghĩ rằng Kompany sẽ đánh đầu phá bóng nên không chuẩn bị tư thế cản phá, đáng tiếc rằng hậu vệ người Bỉ lại đánh đầu hụt.

Sau bàn thua, Man City ào lên tấn công, Chelsea lùi lại chơi phòng thủ phản công. Đội khách lên bóng nhanh nhưng hàng thủ của Chelsea tổ chức rất chắc chắn nên Man City không dễ đưa được bóng vào trong vòng cấm địa để dứt điểm. Đoàn quân của Guardiola thường xuyên phải sử dụng những cú sút từ xa, Fernandinho rồi Aguero đều đã thử sức nhưng không thể thắng Courtois.

Phút 25, đồng đội chuyền về cho Courtois, thủ thành người Bỉ phá bóng thẳng vào chỗ của Silva ở bên trái. Cầu thủ người Tây Ban Nha đỡ bóng rồi lao xuống thoải mái do trước mặt anh không còn hậu vệ nào của đội chủ nhà. Courtois cản phá được cú sút của Silva, nhưng bóng bật ra giữa, vừa tầm cho Aguero sút bồi vào lưới trống gỡ hòa cho Man City.

Tốc độ trận đấu vẫn tiếp tục duy trì được ở mức cao, Chelsea không còn lùi lại nhiều như trước sau khi bị gỡ hòa. Phút 34, Pedro đi bóng trong vòng cấm địa, Fernandinho vào bóng không trúng nên gạt thẳng chân đối phương. Pedro ngã đẹp nhưng không thể nói anh ăn vạ, trọng tài chính xác trong quyết định thổi phạt penalty cho Chelsea.


Thủ thành Caballero mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của Man City

Thủ thành Caballero mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của Man City

Hazard chịu trách nhiệm sút 11m, anh sút bên phải nhưng bị Cababllero cản lại, bóng bật vào giữa và tiền vệ của Chelsea nhanh chóng lao vào sút bồi nâng tỉ số lên 2-1. Những phút cuối của hiệp một, Man City tấn công tốt hơn đội chủ nhà, tuy nhiên họ cũng không gây ra quá nhiều khó khăn cho thủ thành Courtois.

Ngay đầu hiệp hai, từ quả đá phạt ở khá xa khung thành đối phương, bóng được treo sâu về phía trái và Kompany băng xuống đánh đầu ở góc hẹp, trái bóng vượt quá tầm của Courtois nhưng lại dội xà ngang bật ra. Một tình huống tổ chức đá phạt có ý đồ rõ ràng của Man City, đáng tiếc họ lại thiếu may mắn.

Trước lối chơi chặt chẽ của Chelsea, Man City thực sự bế tắc trong những phút còn lại, họ không có nhiều những cú sút tốt về phía khung thành của đối thủ. Cơ hội tốt nhất để gỡ hòa trong những phút còn lại của Man City diễn ra ở phút bù giờ thứ hai, từ quả phạt góc trái, chẳng ai kèm Stones và để cầu thủ thoải mái đệm bóng ngay vạch 5m, trực diện khung thành. Đáng tiếc hậu vệ của Man City quen phá bóng bằng chân hơn dứt điểm, nên bóng nảy vọt xà. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cuối cùng, Man City phải trả giá bằng thất bại.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Zouma (Matic 45), Luiz, Cahill, Azpilicueta, Kante, Fabregas (Willian 81), Alonso, Pedro, Hazard (Loftus-Cheek 90), Costa

Man City (4-2-3-1): Caballero, Jesus Navas, Kompany, Stones, Clichy, Fernandinho, Delph, De Bruyne (Sterling 79), Silva, Sane (Nolito 85), Aguero.

Hazard lập cú đúp, Chelsea hạ gục Man City - 3

Phù Sa