1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ vô danh tái hiện tuyệt tác của Van Basten

(Dân trí) - Trong trận chung kết Euro 1988, Marco Van Basten đã từng tạo nên một siêu phẩm vô lê được ghi vào sử sách bóng đá. 25 năm sau, một hậu vệ vô danh đến từ giải VĐQG Đan Mạch vừa tái hiện lại tuyệt tác trên sân cỏ của huyền thoại người Hà Lan.

Marco Van Basten được xem như một ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời bóng đá thế giới bởi sự tài hoa song “bạc phận” của ông. Được đánh giá là một chân sút vĩ đại nhưng sự nghiệp của ngôi sao này lại khá ngắn ngủi bởi nỗi ám ảnh chấn thương.
 

 
Hậu vệ CLB Esbjerg là Ankersen vừa tái hiện lại siêu phẩm của huyền thoại Van Basten 25 năm trước
Hậu vệ CLB Esbjerg là Ankersen vừa tái hiện lại siêu phẩm của huyền thoại Van Basten 25 năm trước

Dù vậy, trong những năm tháng rực sáng cùng trái bóng, huyền thoại của Ajax và Milan cũng đã để lại nhiều khoảnh khắc thăng hoa. Mốc son chói lọi nhất của Van Basten chính là cú vô lê cực kì đẳng cấp tung lưới đội tuyển Liên Xô 25 năm trước để ấn định thắng lợi 2-0 và đem về chức vô địch Euro 1988 cho “cơn lốc màu da cam”.

Mới đây, pha lập công thiên tài của Van Basten đã được Peter Ankersen tái hiện trong trận đấu giữa Esbjerg với AGF ở giải VĐQG Đan Mạch. Càng đáng ngợi khen khi Ankersen là…hậu vệ cánh phải chứ không phải là một cầu thủ tấn công.

Xuất phát từ pha bấm bóng bên cánh phải của đồng đội, Ankersen đã thoát xuống và khống chế bóng bằng ngực rất gọn ghẽ. Sau đó, hậu vệ này liền tung ra một cú nã đại bác cháy lưới AGF, nâng tỉ số lên thành 5-1 cho Esbjerg.

Cùng thưởng thức siêu phẩm của Peter Ankersen:
 

Khoảnh khắc thiên tài ở trận chung kết Euro 1988 của Van Basten:
 

Nguyễn Huy