1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Harry Redknapp mong Chelsea gặp “điềm xấu”

(Dân trí) - Harry Redknapp vừa đưa ra lời chúc không thể tệ hơn với người cháu họ của ông, tiền vệ Frank Lampard, rằng anh và Chelsea sẽ là kẻ bại trận tại trận chung kết Champions League sắp tới tại Allianz Arena…

Rất nhiều các cổ động viên tại Premier League, kể cả không phải cổ động viên của Chelsea cũng đang cầu chúc cho đội bóng này sẽ đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết diễn ra vào đêm 19/5 tới đây để đem vinh quang về cho bóng đá xứ sương mù.
 
Harry Redknapp mong Chelsea gặp “điềm xấu”
Dù Lampard là cháu, nhưng với Redknapp tình họ hàng không thể lớn hơn công việc

 

Lẽ thường, với Harry Redknapp, người có cậu cháu họ là Frank Lampard đang thi đấu cho Chelsea, ông sẽ phải mong cho Chelsea chiến thắng. Tuy nhiên, Redknapp lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi bày tỏ mong muốn Chelsea sẽ là kẻ thất bại.

 

Tất nhiên chẳng có gì là không có nguyên do. Redknapp mong Chelsea thất bại tại Champions League bởi nếu đội bóng này vô địch, Tottenham của ông, đội đã có được vị trí thứ 4 trên BXH Premier League sẽ mất suất dự sân chơi này vào tay chính Chelsea.

 

“Frank biết không gì đánh mất tình yêu của tôi. Lòng trung thành của tôi là duy nhất và được dành cho Tottenham, cậu ấy hiểu rõ điều đó”, Redknapp lý giải tại sao lại mong cậu cháu họ không có được vinh dự nâng cao cúp bạc. Ở trận này do Terry bị treo giò, Lampard sẽ là đội trưởng của Chelsea.

 

“Tôi muốn Tottenham được chơi ở Champions League. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể ở trong mùa giải năm nay, và giờ tôi cảm thấy không thể hài lòng hơn”.

 

“Nếu mọi người muốn mang đi những gì mà Tottenham đạt được thì họ cần có một kiểm tra thực tế”, chiến lược gia của Tottenham ám chỉ về việc Chelsea chỉ lấy được suất tham dự sân chơi hàng đầu châu Âu cấp CLB của đội chủ sân White Hart Lane khi họ vô địch.

 

Lần gần nhất Premier League có đội vô địch Champions League, nhưng không nằm trong tốp 4 trong BXH ở cuối mùa là trường hợp của Liverpool ở mùa giải 2004/05. Khi đó UEFA đã xử lý mềm khi đặc cách cho The Kop tham dự vòng đấu sơ loại và như thế Permier League có 5 đại diện.

 

Nhưng giờ đây UEFA mà đứng đầu là Chủ tịch Michel Platini đã áp ụng những biện pháp thắt chặt đối với Premier League. Nếu Chelsea vô địch Champions League và do đội này đã nằm ngoài tốp 4 của Premier League thì đội xếp hạng 4sẽ mất suất cho Chelsea.

 

Điều đó giải thích tại sao huấn luyện viên của Tottenham, đội có được vị trí thứ 4 lại cầu chúc Chelsea thua cuộc trước Bayern.
 
Phù Sa
Theo Sun